Báo Đồng Nai điện tử
En

Quyết liệt để tạo quỹ đất công nghiệp thu hút đầu tư

03:03, 16/03/2023

(ĐN)- Ngày 16-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì cuộc họp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan về các giải pháp phát triển quỹ đất công nghiệp trên địa bàn.

(ĐN)- Ngày 16-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì cuộc họp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan về các giải pháp phát triển quỹ đất công nghiệp trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: Vương Thế
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: Vương Thế

Tham dự cuộc họp có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng; Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo và lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, lãnh đạo sở, ngành, địa phương.

Đồng Nai hiện có 32 khu công nghiệp (KCN), trong đó 31 KCN đi vào hoạt động, 1 KCN trong giai đoạn thu hồi đất, đầu tư xây dựng hạ tầng. Các KCN Đồng Nai đã cho thuê được 6 ngàn ha, đạt hơn 85% diện tích đất cho thuê. Hiện nay, quỹ đất sạch có thể cho thuê không còn nhiều nên ảnh hưởng đến việc nhà đầu tư lựa chọn ngành nghề vào đầu tư trong các KCN.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng làm rõ thêm các vấn đề về quỹ đất khu công nghiệp Đồng Nai. Ảnh: Vương Thế
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng làm rõ thêm các vấn đề về quỹ đất khu công nghiệp Đồng Nai. Ảnh: Vương Thế

Để tạo quỹ đất mới, Đồng Nai đang trong quá trình thành lập thêm 8 KCN mới song tiến độ đang rất chậm do vướng nhiều thủ tục từ các bộ, ngành, nhất là thủ tục đầu tư, xử lý đất cao su, đất rừng, xác định đấu giá, đấu thầu, quy hoạch phân khu…

Từ những vấn đề trên, đại diện các sở, ngành địa phương cũng đã đánh giá thực trạng, đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nhận định, việc thiếu quỹ đất công nghiệp sẽ ảnh hưởng đến thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, giảm sức cạnh tranh của địa phương. Do đó, cần phải có giải pháp tháo gỡ, trước mắt là xử lý ngay những vướng mắc về mặt bằng tại các KCN hiện hữu. Đối với KCN mới thì nỗ lực thúc đẩy tháo gỡ vướng mắc về thủ tục.

Khi quỹ đất cho thuê hạn hẹp, cần phải bổ sung thêm các khu công nghiệp mới. Trong ảnh, một góc Khu công nghiệp Long Khánh (ảnh minh họa). Ảnh: Vương Thế
Khi quỹ đất cho thuê hạn hẹp, cần phải bổ sung thêm các khu công nghiệp mới. Trong ảnh, một góc Khu công nghiệp Long Khánh (ảnh minh họa). Ảnh: Vương Thế

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, các cấp ủy trực thuộc xây dựng ngay nghị quyết về vấn đề này để cùng hỗ trợ Nhà nước, chính quyền địa phương thúc đẩy công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Với vấn đề thu hút dự án thứ cấp mới, Đồng Nai phải xác định sẽ không còn dư địa cho những dự án kiểu cũ. Với lợi thế của mình, tỉnh sẽ ưu tiên những dự án công nghệ cao, tạo ra giá trị sản phẩm lớn nhưng ít tiêu tốn mặt bằng, năng lượng, nhân công, đồng thời có đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách để phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

Vương Thế

Tin xem nhiều