Báo Đồng Nai điện tử
En

Sẽ cho phép gia hạn một số dự án chậm tiến độ sử dụng đất

06:03, 22/03/2023

(ĐN)- Ngày 22-3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương liên quan đến xử lý các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất.

(ĐN)- Ngày 22-3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương liên quan đến xử lý các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: H.Lộc
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: H.Lộc

Phó giám đốc Sở TN-MT Trần Thế Vinh cho biết, trên địa bàn tỉnh có các dự án chưa đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất. Theo Luật Đất đai hiện hành, dự án được gia hạn tiến độ hoặc giãn tiến độ đầu tư trong trường hợp bất khả kháng. Để có cơ sở gia hạn cho các dự án vì lý do dịch bệnh Covid-19, cần UBND tỉnh thống nhất cách tính thời gian gia hạn cho phù hợp.

Về nội dung này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi cho biết, sẽ tính thêm thời gian ngoài những ngày giãn cách xã hội (tổng thời gian giãn cách xã hội của Đồng Nai là 131 ngày). Văn phòng rà soát các văn bản liên quan, tham mưu thời gian cụ thể, tỉnh sẽ có văn bản.

Với các dự án được phép gia hạn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi yêu cầu, Sở TN-MT rà soát danh mục các dự án đã hết hạn, sắp hết hạn, cùng với Sở KH-ĐT thống nhất, đề xuất cho tỉnh. Quan điểm của tỉnh là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhưng phải theo quy định của pháp luật. Sau này, hết thời gian gia hạn mà vẫn không đưa đất vào sử dụng, tỉnh sẽ thu hồi dự án theo quy định.

H.Lộc

Tin xem nhiều