Báo Đồng Nai điện tử
En

Sự kiện tuần qua từ ngày 13-3 đến 19-3-2023

07:03, 19/03/2023

Thế giới đã trải qua một tuần với những sự kiện nổi bật:

- Ngày 16-3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol lên đường sang Nhật Bản để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Fumio Kishida. Chuyến đi được dự báo là đánh dấu sự cải thiện đáng kể mối quan hệ căng thẳng kéo dài giữa 2 nước đồng minh tại khu vực Đông Bắc Á sau khi hai bên giải quyết được tranh cãi về vấn đề lao động cưỡng bức trong cuộc Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Thế giới đã trải qua một tuần với những sự kiện nổi bật:

- Ngày 16-3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol lên đường sang Nhật Bản để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Fumio Kishida. Chuyến đi được dự báo là đánh dấu sự cải thiện đáng kể mối quan hệ căng thẳng kéo dài giữa 2 nước đồng minh tại khu vực Đông Bắc Á sau khi hai bên giải quyết được tranh cãi về vấn đề lao động cưỡng bức trong cuộc Chiến tranh Thế giới thứ 2.

- Ngày 13-3, Bộ Tài chính Mỹ và các cơ quan quản lý ngân hàng khác ra thông báo chung về việc đóng cửa ngân hàng Signature Bank có trụ sở ở bang New York. Sự việc diễn ra chỉ 2 ngày sau khi ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) ở California phá sản.

- Hội đồng quản trị ECB ngày 16-3 đã quyết định nâng các mức lãi suất chính thêm 50 điểm cơ bản (0,5%), trong đó lãi suất tái cấp vốn chủ chốt sẽ được tăng lên 3,5%, lãi suất cho vay cận biên tăng lên 3,75% và lãi suất tiền gửi qua đêm tăng lên 3%. Được xem là cao nhất kể từ cuối năm 2008…

- Nguy cơ chuỗi “domino” phá sản ngành ngân hàng sau sự sụp đổ liên tiếp của 2 ngân hàng Mỹ cùng những diễn biến xấu xung quanh “ông lớn” Credit Suisse

- Quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản nồng ấm trở lại sau chuyến thăm của Tổng thống Yoon Suk-yeol

- AUKUS hoạch định lộ trình cung cấp tàu ngầm hạt nhân cho Australia

- ECB tăng lãi suất lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2008

- Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-EU

- Hoa anh đào bắt đầu khoe sắc ở nhiều quốc gia trên thế giới

T.H (tổng hợp)

Đồ họa: Hải Hà

Tin xem nhiều