Báo Đồng Nai điện tử
En

100% trẻ em dân tộc thiểu số hoàn thành chương trình tiểu học

10:09, 13/09/2019

(ĐN) - Theo báo cáo của UBND huyện Tân Phú, những năm qua ngành giáo dục của huyện đã thực hiện tốt chính sách giáo dục đối với trẻ dân tộc thiểu số.

(ĐN) - Theo báo cáo của UBND huyện Tân Phú, những năm qua ngành giáo dục của huyện đã thực hiện tốt chính sách giáo dục đối với trẻ dân tộc thiểu số. Cụ thể, trẻ tuổi mẫu giáo được huy động ra lớp đạt tỷ lệ 95,7%; trẻ vào lớp 1 đạt 99,4% và trẻ hoàn thành chương trình tiểu học được huy động vào cấp THCS đạt 100%. Bên cạnh việc huy động trẻ đến trường, huyện Tân Phú cũng nỗ lực trong việc bảo đảm đủ trường, lớp, giáo viên cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Một tiết học thể dục của học sinh dân tộc thiểu số tại điểm trường tiểu học khu Lá Ủ, xã Phú Bình
Một tiết học thể dục của học sinh dân tộc thiểu số tại điểm trường tiểu học khu Lá Ủ, xã Phú Bình. Ảnh: M. Quân

Công tác đào tạo nghề cho con em đồng bào dân tộc thiểu số cũng được quan tâm, đầu tư tại các cơ sở dạy nghề như: trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện, trường cao đẳng nghề và các trường nghề. Khoảng 80% học viên sau khi ra trường được bố trí, sử dụng, phát huy đúng ngành nghề được đào tạo (may dân dụng, may công nghiệp, đan lát, dệt thổ cẩm…).

Minh Quân

Tin xem nhiều