Báo Đồng Nai điện tử
En

Xã An Phước hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao

09:09, 08/09/2019

(ĐN) - Theo UBND xã An Phước (huyện Long Thành), địa phương này vừa hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo quy định vào đầu tháng 9 này. Đây là xã đầu tiên của huyện Long Thành hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2013.

(ĐN) - Theo UBND xã An Phước (huyện Long Thành), địa phương này vừa hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo quy định vào đầu tháng 9 này. Đây là xã đầu tiên của huyện Long Thành hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2013.

Một tuyến đường nông thôn mới ở xã An Phước. Ảnh: H. Lộc
Một tuyến đường nông thôn mới ở xã An Phước. Ảnh: H. Lộc

Thống kê 3 năm trở lại đây, trên địa bàn xã có hơn 150 tuyến đường giao thông được bê tông hóa, nhựa hóa với tổng chiều dài gần 30km. Tổng kinh phí thực hiện là trên 30 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp hơn 11 tỷ đồng. Cùng với nâng cấp đường, hệ thống đèn chiếu sáng cũng được chính quyền và nhân dân chung tay thực hiện. Bên cạnh đó, xã cũng thường xuyên tổ chức các đợt ra quân tổng vệ sinh, bố trí các thùng đựng rác sinh hoạt hai bên đường kết hợp với tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường tạo cảnh quan và hình thành các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Nhờ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ và nông nghiệp, những năm gần đây, kinh tế xã có bước phát triển vượt bậc. Năm 2018, thu nhập bình quân của người dân đạt 61,3 triệu đồng/người, đời sống ngày càng được cải thiện, số lượng hộ nghèo giảm còn 0,28%.     

Hoàng Lộc

Tin xem nhiều