Báo Đồng Nai điện tử
En

Nông dân xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới

08:12, 09/12/2019

Là người vinh dự được đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong dịp UBND tỉnh tổ chức lễ công bố tỉnh Đồng Nai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) và tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, ông Lê Văn Mười, ngụ xã Bình Lợi (huyện Vĩnh Cửu) là nông dân tiên phong trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao tại địa phương.

Là người vinh dự được đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong dịp UBND tỉnh tổ chức lễ công bố tỉnh Đồng Nai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) và tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, ông Lê Văn Mười, ngụ xã Bình Lợi (huyện Vĩnh Cửu) là nông dân tiên phong trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao tại địa phương.

Ông Lê Văn Mười. Ảnh: T.Mộc
Ông Lê Văn Mười. Ảnh: T.Mộc

[links()]Đây chính là kết quả sau nhiều năm ông Mười tích cực phát triển kinh tế gia đình và hỗ trợ những người nông dân xung quanh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con trong vùng.

Chia sẻ về những công việc của mình thời gian qua, ông Mười cho hay, trước đây ông là nông dân trồng mía lâu năm, nhưng sau này khi cây mía không còn cho lợi nhuận tốt, ông Mười là người tiên phong chuyển đổi cây trồng từ mía sang bưởi. Hiện tại, ông Mười đang là một trong những nông dân có vườn bưởi diện tích lớn trong vùng với hơn 10 hécta bưởi, trong đó, 4 hécta đã cho thu hoạch với năng suất cao, 6 hécta đã trồng bưởi được 2-3 năm, chuẩn bị cho thu hoạch. Đặc biệt trong số đó, ông có 2 hécta bưởi trồng theo hướng VietGAP (thực hành nông nghiệp tốt).

Sau khi thành công với việc chuyển đổi cây trồng trong gia đình, ông Mười còn hỗ trợ những nông dân khác về cây giống và kỹ thuật chăm sóc cây, góp phần nhân rộng diện tích cây trồng hiệu quả tại địa phương. Theo ông Mười, cây bưởi là loại cây khó trồng, đòi hỏi người nông dân phải nghiên cứu, áp dụng các kiến thức khoa học kỹ thuật để cho năng suất cao. Do đó, ông thường xuyên cùng bà con nông dân trao đổi kinh nghiệm, sẵn sàng chia sẻ kiến thức để cùng nhau xây dựng vùng trái cây năng suất cao.

Là người đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng NTM tại địa phương, ông Mười cho biết, nhờ có chương trình NTM mà diện mạo nông thôn nhiều nơi thay đổi. Điện, đường, trường, trạm được nâng cấp, xây dựng mới, nông dân có cuộc sống tốt hơn. Bà con nông dân còn được Nhà nước hỗ trợ kiến thức làm nông nhiều hơn, đưa năng suất cây trồng ngày càng tăng cao. Bản thân người dân cũng ý thức được trách nhiệm của mình trong giữ gìn an ninh trật tự chung của địa phương, đặc biệt là môi trường xung quanh. Ông Mười kỳ vọng: “Đồng Nai đang hướng tới xây dựng NTM nâng cao. Trong đó, xã Bình Lợi là một trong những xã tiên phong xây dựng NTM kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, tôi mong rằng với những kết quả mà địa phương đã đạt được cùng với nỗ lực của người dân, diện mạo nông thôn Bình Lợi nói riêng và Đồng Nai nói chung sẽ ngày càng có nhiều thay đổi theo hướng phồn vinh, hiện đại”.

Thủy Mộc

Tin xem nhiều