Báo Đồng Nai điện tử
En

Những lưu ý với mắt

09:09, 16/09/2013

Khi làm việc nhiều với máy vi tính, học nhiều hoặc đi ngoài đường nắng bụi... nhiều người cảm thấy mỏi mắt nên đã tự ý mua thuốc nhỏ mắt về dùng hàng ngày. Việc sử dụng thuốc nhỏ mắt không có chỉ định của bác sĩ sẽ gây ra một số tác hại cho mắt.

Nguy hại khi lạm dụng thuốc nhỏ mắt

Khi làm việc nhiều với máy vi tính, học nhiều hoặc đi ngoài đường nắng bụi... nhiều người cảm thấy mỏi mắt nên đã tự ý mua thuốc nhỏ mắt về dùng hàng ngày. Việc sử dụng thuốc nhỏ mắt không có chỉ định của bác sĩ sẽ gây ra một số tác hại cho mắt.

Hiện nay, trong một số loại thuốc nhỏ mắt có chứa nhóm chất corticoid, trong đó có 2 loại là cortisone và hydrocortisone. Loại thuốc nhỏ mắt có chứa cortisone khi mới sử dụng có thể giảm ngay tình trạng bệnh nhưng dùng lâu sẽ ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe của mắt như làm cho ổ loét nặng lên và có thể làm thủng giác mạc. Đây là một hậu quả rất nguy hiểm.

Trong ngành nhãn khoa, khi bị viêm - loét giác mạc nặng, dùng cortisone là không đúng chỉ định; những bệnh nhân bị bệnh cườm mắt lạm dụng cortisone kéo dài và không có chỉ định của bác sĩ sẽ dẫn tới mù lòa.

Chính vì vậy, việc sử dụng thuốc nhỏ mắt cần được thực hiện đúng chỉ định và được giám sát chặt chẽ, đặc biệt bệnh nhân cần được kiểm tra nhãn áp thường xuyên trong quá trình sử dụng thuốc để tránh hậu quả xấu có thể xảy ra.

Lưu ý khi dùng kính áp tròng

Khi đeo kính áp tròng nếu có biểu hiện mắt bị sưng, viêm, ngứa, đau đớn hoặc tiết nhiều nước mắt thì nên tháo ngay kính áp tròng ra và thông báo tình trạng cho bác sĩ.

Việc đeo kính áp tròng có thể khiến cho mắt nhạy cảm hơn với ánh sáng nên bảo vệ mắt bằng kính râm, cùng áo và mũ chống nắng; không nên đeo kính áp tròng đi ngủ vì nguy cơ bị mắc các chứng bệnh viêm nhiễm liên quan đến mắt; không đeo kính áp tròng ở nơi có nhiệt độ cao, khô hoặc ở gần bếp lửa sẽ khiến kính áp tròng bị thay đổi hình dạng do nhiệt; không dùng nước bọt, nước máy hay dung dịch tự chế để tạo độ ẩm cho kính áp tròng; không nên đeo kính áp tròng có màu.

Luôn mang theo nước mắt nhân tạo và hộp đựng kính áp tròng bên mình giống như vật bất ly thân, điều này đặc biệt quan trọng với người mới đeo kính áp tròng.

Uyên Uyên (tổng hợp)

Tin xem nhiều