Báo Đồng Nai điện tử
En

Cẩn thận với bóng bay "galaxy"

07:12, 23/12/2017

Khảo sát tại TP.Biên Hòa cho thấy dịp Noel năm nay, loại bóng bay "galaxy" (bóng bay gắn đèn led) được bày bán khá nhiều trên vỉa hè dọc theo các tuyến đường nội ô chính, xung quanh các công viên, khu vui chơi, các địa điểm có trang trí Noel, như: Công viên Biên Hùng, phía trước Vincom Biên Hòa…

Khảo sát tại TP.Biên Hòa cho thấy dịp Noel năm nay, loại bóng bay “galaxy” (bóng bay gắn đèn led) được bày bán khá nhiều trên vỉa hè dọc theo các tuyến đường nội ô chính, xung quanh các công viên, khu vui chơi, các địa điểm có trang trí Noel, như: Công viên Biên Hùng, phía trước Vincom Biên Hòa…

Theo những người bán loại bóng này, bóng bay “galaxy” có cấu hình như quả bóng bay bình thường, thường được làm bằng chất liệu silicon. Tuy nhiên, bên trong có thêm hệ thống đèn led, nối thông với dây điện kéo dài ra ngoài. Nguồn điện sử dụng bằng pin tiểu.

Bóng có nút bấm điều chỉnh bật, tắt hệ thống đèn led. Bóng sẽ xẹp dần sau khoảng 4-5 ngày. Tùy vào kích thước, các phụ kiện đi kèm, giá bóng bay “galaxy” vào khoảng 50-70 ngàn đồng/quả. Một số người bán cho biết loại bóng này có xuất xứ từ Trung Quốc, du nhập vào Việt Nam thời gian gần đây. Loại bóng lấp lánh này nhanh chóng trở thành vật phẩm được giới trẻ khá ưa chuộng, nhất là đối với trẻ em và các bạn trẻ thích chụp ảnh “sống ảo”…

Tuy nhiên, thực tế cho thấy thời gian vừa qua tại nhiều địa phương trên cả nước đã xảy ra những trường hợp bóng bay “galaxy” phát nổ dẫn đến người dùng bị bỏng. Các trường hợp này thường để bóng ở khu vực có nhiệt độ cao, gần tàn thuốc… Ngoài ra, pin tiểu được gắn trực tiếp vào đế của quả bóng, thường không được bao bọc kín, có thể gây nguy hiểm, nhất là đối với trẻ em hay cầm bóng nghịch ngợm, táy máy.

Hoàng Hải

Tin xem nhiều