Báo Đồng Nai điện tử
En

Liên hoan ảnh nghệ thuật miền Đông: Đồng Nai đoạt 6 giải

10:11, 11/11/2008

Sau 4 tháng phát động, Liên hoan ảnh nghệ thuật miền Đông (gồm 8 tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận) do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đăng cai, có chủ đề "Miền Đông hội nhập và phát triển", đã nhận được 721 tác phẩm của 186 tác giả dự thi.

Sau 4 tháng phát động, Liên hoan ảnh nghệ thuật miền Đông (gồm 8 tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận) do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đăng cai, có chủ đề "Miền Đông hội nhập và phát triển", đã nhận được 721 tác phẩm của 186 tác giả dự thi. Sáng 7-11, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đã tổ chức chấm ảnh công khai. Kết quả, có 16 giải cho tác phẩm và tác giả. Trong đó, tác phẩm Ươm mầm rau sạch (Châu Sáng, tỉnh Tây Ninh, huy chương vàng); Sơ chế nước mắm (Trần Văn Cảnh, Ninh Thuận), Niềm vui (Nguyễn Văn Biền, Ninh Thuận) và Sương sớm Đại Ninh (Lý Hoàng Long, Lâm Đồng) cùng đoạt huy chương bạc; Công nghiệp nặng (Hữu Cường, Đồng Nai), Mưa phố (Vũ Duy Thông, Đồng Nai), Nương trà xanh (Nguyễn Văn Thương, Lâm Đồng), Ôn bài (Trường An, Bà Rịa - Vũng Tàu), Truyền nghề (Tam Mỹ, Bình Thuận) cùng đoạt huy chương đồng.

 

Trong 7 giải khuyến khích, Đồng Nai có 3 giải của các tác giả: Hữu Cường, Đình Hải, Lâm Cón.

Hội đồng giám khảo và Ban tổ chức đã trao 2 giải đồng đội. Trong số 111 tác phẩm xuất sắc được chọn triển lãm, Đồng Nai có 30 ảnh, là đơn vị có nhiều tác phẩm triển lãm và đoạt giải, giành giải nhất đồng đội; Lâm Đồng đoạt giải nhì (với 21 ảnh triển lãm và 5 giải).

 

Ảnh của các tác giả Đồng Nai đoạt giải tại liên hoan

 

Công nghiệp nặng (Hữu Cường)
Mưa phố (Vũ Duy Thông)
Trách nhiệm chuyên môn (Đình Hải)
Hội trại (Lâm Cón)

P.V-H.C

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều