Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai - hội nhập và phát triển

10:08, 16/08/2013

Đó là chủ đề của cuộc thi ảnh nghệ thuật do Hội Văn học - nghệ thuật tỉnh tổ chức. Sau 2 tháng phát động, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 389 tác phẩm của 36 tác giả nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trong tỉnh gửi dự thi.

Đó là chủ đề của cuộc thi ảnh nghệ thuật do Hội Văn học - nghệ thuật tỉnh tổ chức. Sau 2 tháng phát động, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 389 tác phẩm của 36 tác giả nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trong tỉnh gửi dự thi.

Qua 4 vòng chấm thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho tác phẩm Nâng cao chất lượng phòng cháy, chữa cháy (tác giả Trần Hữu Cường, TP.Biên Hòa); 2 giải nhì thuộc về tác phẩm Cho kịp vụ mùa (Nguyễn Thành An, huyện Thống Nhất), Dòng điện mới (Nguyễn Mạnh Hà, huyện Trảng Bom); 3 giải ba thuộc về các tác phẩm Giọt máu nghĩa tình (Bùi Viết Đồng, TX. Long Khánh), Ngoạn mục (Nguyễn Thành An, huyện Thống Nhất), Dâng hoa tri ân (Vũ Thành Viên, TP.Biên Hòa) và 5 giải khuyến khích.

1. Tác phẩm Nâng cao chất lượng phòng cháy, chữa cháy của tác giả Trần Hữu Cường (giải nhất).
1. Tác phẩm Nâng cao chất lượng phòng cháy, chữa cháy của tác giả Trần Hữu Cường (giải nhất).
2. Tác phẩm Cho kịp vụ mùa của tác giả Nguyễn Thành An (giải nhì).
2. Tác phẩm Cho kịp vụ mùa của tác giả Nguyễn Thành An (giải nhì).
3. Tác phẩm Giọt máu nghĩa tình của tác giả Bùi Viết Đồng (giải ba).
3. Tác phẩm Giọt máu nghĩa tình của tác giả Bùi Viết Đồng (giải ba).
4. Tác phẩm Ngoạn mục của tác giả Nguyễn Thành An (giải ba).
4. Tác phẩm Ngoạn mục của tác giả Nguyễn Thành An (giải ba).
5. Tác phẩm Dâng hoa tri ân của tác giả Vũ Thành Viên (giải ba).
5. Tác phẩm Dâng hoa tri ân của tác giả Vũ Thành Viên (giải ba).

Văn Truyên

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều