Báo Đồng Nai điện tử
En

Một năm "được mùa" của văn nghệ sĩ Đồng Nai

10:02, 06/02/2017

2016 là năm hoạt động văn học nghệ thuật trong tỉnh có nhiều khởi sắc. Trong đó, Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai đã có nhiều hoạt động hướng đến 30 năm đổi mới đất nước (1986-2016),...

2016 là năm hoạt động văn học nghệ thuật trong tỉnh có nhiều khởi sắc. Trong đó, Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai đã có nhiều hoạt động hướng đến 30 năm đổi mới đất nước (1986-2016), như: phát động cuộc thi sáng tác “30 năm Đồng Nai đổi mới”; tổ chức một đợt thực tế sáng tác mở rộng trên phạm vi toàn tỉnh, tạo điều kiện cho hội viên đi thâm nhập thực tế, tìm chất liệu sáng tác về đất nước - con người và 30 năm đổi mới ở Đồng Nai; lồng ghép vào hoạt động của Ngày Thơ, Ngày Văn nghệ sĩ Đồng Nai 2016, Ngày Âm nhạc Việt Nam, các cuộc triển lãm mỹ thuật và ảnh nghệ thuật khu vực miền Đông Nam bộ, và đặc biệt là tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật “Đồng Nai trên đường xây dựng và phát triển” (do Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai phối hợp tổ chức cùng với Trung tâm Văn miếu Trấn Biên, Hội Nhà báo tỉnh và Công ty TNHH xây dựng Võ Đắc).

Trao chứng nhận tại trại sáng tác"Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai - nơi gặp gỡ giữa con người và thiên nhiên". Ảnh: Nguyễn Văn Hòa
Trao chứng nhận tại trại sáng tác"Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai - nơi gặp gỡ giữa con người và thiên nhiên". Ảnh: Nguyễn Văn Hòa

Năm 2016 cũng là năm “được mùa” của văn nghệ sĩ Đồng Nai với 33 giải thưởng cấp khu vực và toàn quốc. Trong đó, nhạc sĩ Cao Hồng Sơn đoạt giải B toàn quốc năm 2016 (ca khúc Câu hát tiễn chồng). Nhạc sĩ Trần Viết Bính nhận giải 3A của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam dành cho công trình sưu tầm, chỉnh lý “Dân ca Chăm Islam ở Đồng Nai và Tây Ninh”. NSƯT Trần Đức Sìn - tác giả, đạo diễn hài kịch Không phải chuyện đùa - giành huy chương vàng Liên hoan sân khấu hài kịch không chuyên toàn quốc năm 2016. Ở lĩnh vực múa, đạo diễn Thân Thế Thời lần thứ 3 giành huy chương vàng tại Liên hoan Tiếng hát từ trái tim do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch) tổ chức tại Hà Nội cuối tháng 12-2016...

Bước vào năm 2017, tiếp nối thành công của các hội thảo văn học về nhà văn Lý Văn Sâm và nhà văn Hoàng Văn Bổn, Hội Văn học nghệ thuật  Đồng Nai đã được duyệt kế hoạch thực hiện hội thảo về “Thi tướng” Huỳnh Văn Nghệ. Một loạt các trại sáng tác gắn với các chủ đề đời sống xã hội của tỉnh nhà cũng được triển khai, như: Trại viết Thiếu nhi và dân tộc thiểu số, Trại viết Trẻ, Nông thôn mới... Đặc biệt, Triển lãm mỹ thuật khu vực miền Đông Nam bộ sẽ được tổ chức tại Đồng Nai; một số cuộc thi, giải thưởng lớn sẽ được tổng kết trong năm 2017, như: Chào mừng Đồng Nai 30 năm đổi mới, Giải thưởng văn học nghệ thuật Trịnh Hoài Đức lần thứ IV...

Mai Sơn

 

Tin xem nhiều