Báo Đồng Nai điện tử
En

"Xe ra vào trạm thường xuyên - Xin lỗi đã làm phiền!"

07:03, 01/03/2018

Đó là thông báo phía sau đuôi mỗi xe buýt số 1 (tuyến từ Trường đại học công nghệ Đồng Nai - Bến xe Ngã tư Vũng Tàu và ngược lại). Một thông báo đơn giản nhưng mang lại khá nhiều thiện cảm, văn minh và góp phần cảnh báo cho các phương tiện khác lưu thông phía sau về việc xe buýt thường xuyên ra vào trạm.

Đó là thông báo phía sau đuôi mỗi xe buýt số 1 (tuyến từ Trường đại học công nghệ Đồng Nai - Bến xe Ngã tư Vũng Tàu và ngược lại). Một thông báo đơn giản nhưng mang lại khá nhiều thiện cảm, văn minh và góp phần cảnh báo cho các phương tiện khác lưu thông phía sau về việc xe buýt thường xuyên ra vào trạm.

Thông báo “Xe ra vào trạm thường xuyên - Xin lỗi đã làm phiền!” phía sau đuôi các xe buýt tuyến số
Thông báo “Xe ra vào trạm thường xuyên - Xin lỗi đã làm phiền!” phía sau đuôi các xe buýt tuyến số

Tại nhiều thành phố như: TP.Hồ Chí Minh, TP.Hà Nội..., từ lâu nhiều tuyến xe buýt ở trung tâm, nội ô thành phố cũng có những thông báo như thế. Việc thông báo này giúp người điều khiển các phương tiện khác chú ý hơn khi các xe buýt ra vào trạm đón trả khách, cũng như giảm bớt những ức chế của người dân đối với loại phương tiện công cộng này, nhất là vào những khung giờ cao điểm.

Xe buýt thường xuyên ghé vào trạm để đón trả khách nên có những thông báo phía đuôi xe để các phương tiện di chuyển phía sau lưu ý, hạn chế rẽ bất ngờ. Ảnh chụp vào ngày 24-2-2018.
Xe buýt thường xuyên ghé vào trạm để đón trả khách nên có những thông báo phía đuôi xe để các phương tiện di chuyển phía sau lưu ý, hạn chế rẽ bất ngờ. Ảnh chụp vào ngày 24-2-2018.

Thiết nghĩ, các tuyến xe buýt khác trên địa bàn tỉnh cũng nên có những thông báo như trên cũng như ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ, chạy đúng làn đúng tuyến, sử dụng hợp lý đèn tín hiệu, còi xe... để người dân có thêm nhiều thiện cảm và sử dụng các loại phương tiện công cộng nhiều hơn.

Hoàng Hải

Tin xem nhiều