Báo Đồng Nai điện tử
En

Bảng chỉ dẫn tên đường phố...

08:10, 11/10/2018

TP.Biên Hòa từ lâu triển khai lắp đặt bảng giới thiệu sự kiện lịch sử, tiểu sử danh nhân, nhân vật lịch sử ngay phía dưới bảng tên đường. Bảng ghi năm  sinh và năm mất, tóm tắt thân thế sự nghiệp, công trạng của các danh nhân, nhân vật lịch sử... được đặt tên đường. Đây là cách giới thiệu, giáo dục về lịch sử khá hay và sáng tạo.

TP.Biên Hòa từ lâu triển khai lắp đặt bảng giới thiệu sự kiện lịch sử, tiểu sử danh nhân, nhân vật lịch sử ngay phía dưới bảng tên đường. Bảng ghi năm  sinh và năm mất, tóm tắt thân thế sự nghiệp, công trạng của các danh nhân, nhân vật lịch sử... được đặt tên đường. Đây là cách giới thiệu, giáo dục về lịch sử khá hay và sáng tạo.

Một bảng tên đường còn rõ thông tin tại đường Hưng Đạo Vương (TP.Biên Hòa).
Một bảng tên đường còn rõ thông tin tại đường Hưng Đạo Vương (TP.Biên Hòa).

Tuy nhiên, sau một thời gian đưa vào sử dụng, nhiều bảng đã xuống cấp, hư hỏng, không còn đọc được nội dung nên không còn phát huy tác dụng, ảnh hưởng tới mỹ quan chung của nhiều tuyến đường, nhất là một số tuyến đường trung tâm. Cơ quan chức năng nên có biện pháp khắc phục, gỡ bỏ hoặc thay thế cho phù hợp đối với những tấm bảng quá cũ.

Một số hình ảnh Bảng chỉ dẫn tên đường phố

Một bảng bị mờ, không còn đọc được nội dung tại đường Võ Thị Sáu (TP.Biên Hòa).
Một bảng bị mờ, không còn đọc được nội dung tại đường Võ Thị Sáu (TP.Biên Hòa).
Một số bảng tên đường “lộn ngược” tại nút giao đường Nguyễn Văn Hoa - Võ Thị Sáu (TP.Biên Hòa).
Một số bảng tên đường “lộn ngược” tại nút giao đường Nguyễn Văn Hoa - Võ Thị Sáu (TP.Biên Hòa).
Tương tự, một bảng tên đượng tại nút giao đường Trần Quốc Toản - Phạm Văn Thuận bị “treo” vất vưởng.
Tương tự, một bảng tên đượng tại nút giao đường Trần Quốc Toản - Phạm Văn Thuận bị “treo” vất vưởng.
Một bảng nội dung giới thiệu đã cũ tại đường Dương Tử Giang.
Một bảng nội dung giới thiệu đã cũ tại đường Dương Tử Giang.

Lam Phương

Tin xem nhiều