Báo Đồng Nai điện tử
En

Chùm tin văn hóa

10:11, 21/11/2018

Năm 2018, qua bình xét huyện Trảng Bom có 67/71 ấp, khu phố đạt danh hiệu văn hóa, tăng 1 ấp so với năm 2017. Trong số này có 65 ấp, khu phố giữ vững danh hiệu; 2 ấp, khu phố được công nhận mới; 1 ấp rớt danh hiệu văn hóa và 3 ấp chưa được công nhận.

* Trảng Bom có 67 ấp, khu phố đạt danh hiệu văn hóa

Năm 2018, qua bình xét huyện Trảng Bom có 67/71 ấp, khu phố đạt danh hiệu văn hóa, tăng 1 ấp so với năm 2017. Trong số này có 65 ấp, khu phố giữ vững danh hiệu; 2 ấp, khu phố được công nhận mới; 1 ấp rớt danh hiệu văn hóa và 3 ấp chưa được công nhận. Ngoài ra, có 99,08% số hộ gia đình được công nhận đạt chuẩn văn hóa, tăng 1,08% so với năm 2017 (năm 2017 có 98% hộ gia đình được công nhận đạt chuẩn văn hóa).

Sông Thao

* Ngày 6, 7-12 diễn ra Liên hoan đờn ca tài tử và cải lương

Trung tâm Văn hóa tỉnh cùng Trung tâm Văn miếu Trấn Biên và các trung tâm văn hóa - thể thao, trung tâm văn hóa cấp huyện vừa thống nhất: Liên hoan đờn ca tài tử và cải lương tỉnh Đồng Nai năm 2018 sẽ diễn ra trong 2 ngày 6 và 7-12 tại Văn miếu Trấn Biên với sự tham gia của 11 huyện, thị, thành phố.

Mỗi đơn vị sẽ xây dựng chương trình biểu diễn đờn ca tài tử, cải lương. Trong chương trình liên hoan còn có giao lưu giữa những người yêu đờn ca tài tử, cải lương Đồng Nai với TP.Hồ Chí Minh.

Văn Truyên

* Trên 4 ngàn người xem triển lãm trưng bày về Hoàng Sa, Trường Sa

Từ đầu năm đến nay, Bảo tàng Đồng Nai thực hiện 3 cuộc triển lãm lưu động chuyên đề Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý tại 2 huyện Tân Phú, Xuân Lộc và TX.Long Khánh với trên 4 ngàn người xem.

Ở mỗi cuộc triển lãm, Ban tổ chức đã giới thiệu đến người xem 120 hình ảnh tư liệu, hiện vật chứng minh quá trình khai phá, xác lập chủ quyền, bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cùng nhiều vùng đảo khác thuộc lãnh thổ Việt Nam.

Võ Tuyên

Tin xem nhiều