Báo Đồng Nai điện tử
En

Cột trụ bảng chỉ dẫn xiêu vẹo

10:11, 07/11/2018

Hiện nay, trên các tuyến đường của TP.Biên Hòa, nhiều cột trụ bảng chỉ dẫn, bảng tên đường, tên hẻm đã cũ, xiêu vẹo, có trụ bị mục gốc có khả năng đổ bất cứ lúc nào. Điều này vừa ảnh hưởng tới mỹ quan chung của các tuyến đường, nhất là các tuyến đường nội ô, vừa có thể gây nguy hiểm cho người đi bộ, người tham gia giao thông.

Hiện nay, trên các tuyến đường của TP.Biên Hòa, nhiều cột trụ bảng chỉ dẫn, bảng tên đường, tên hẻm đã cũ, xiêu vẹo, có trụ bị mục gốc có khả năng đổ bất cứ lúc nào. Điều này vừa ảnh hưởng tới mỹ quan chung của các tuyến đường, nhất là các tuyến đường nội ô, vừa có thể gây nguy hiểm cho người đi bộ, người tham gia giao thông.

Một cột trụ bảng chỉ tên đường khá chắc chắn, không bị xiêu vẹo trên đường Trương Định (TP.Biên Hòa).
Một cột trụ bảng chỉ tên đường khá chắc chắn, không bị xiêu vẹo trên đường Trương Định (TP.Biên Hòa).

Do đó, cơ quan chức năng cần rà soát, có biện pháp chỉnh sửa, thay mới những cột trụ bảng chỉ dẫn, bảng tên đường, tên hẻm đã quá cũ, có khả năng ngã đổ để đảm bảo an toàn, đem lại vẻ mỹ quan cho đường phố.

Một số hình ảnh cột trụ bảng chỉ dẫn xiêu vẹo

Một cột trụ bảng tên hẻm đã bị mục gốc, có khả năng đổ xuống bất cứ lúc nào trên đường Nguyễn Ái Quốc, đoạn gần nút giao Vườn Mít (TP.Biên Hòa).
Một cột trụ bảng tên hẻm đã bị mục gốc, có khả năng đổ xuống bất cứ lúc nào trên đường Nguyễn Ái Quốc, đoạn gần nút giao Vườn Mít (TP.Biên Hòa).
Một cột bảng tên đường xiêu vẹo trên đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa).
Một cột bảng tên đường xiêu vẹo trên đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa).
Tương tự, một cột trụ bảng tên hẻm xiêu vẹo trên đường Đồng Khởi (TP.Biên Hòa).
Tương tự, một cột trụ bảng tên hẻm xiêu vẹo trên đường Đồng Khởi (TP.Biên Hòa). "ảnh: trái". Bảng tên hẻm “vắt vẻo” trên cột trụ trên đường Nguyễn Tri Phương (TP.Biên Hòa)."ảnh: phải"

Lam Phương

Tin xem nhiều