Báo Đồng Nai điện tử
En

Chùm tin văn hóa

09:12, 02/12/2018

Với vở kịch Khoảnh khắc mong manh, huyện Trảng Bom đã đạt số điểm cao nhất và đoạt giải nhất trong số 10 đơn vị tham gia Liên hoan kịch ngắn, kịch vui không chuyên tỉnh Đồng Nai năm 2018. 3 giải nhì thuộc về các huyện: Định Quán, Cẩm Mỹ, Tân Phú; các địa phương còn lại (trừ Nhơn Trạch không tham dự) được trao giải ba.

* Huyện Trảng Bom đoạt giải nhất Liên hoan kịch ngắn, kịch vui không chuyên

Với vở kịch Khoảnh khắc mong manh, huyện Trảng Bom đã đạt số điểm cao nhất và đoạt giải nhất trong số 10 đơn vị tham gia Liên hoan kịch ngắn, kịch vui không chuyên tỉnh Đồng Nai năm 2018. 3 giải nhì thuộc về các huyện: Định Quán, Cẩm Mỹ, Tân Phú; các địa phương còn lại (trừ Nhơn Trạch không tham dự) được trao giải ba.

Ban tổ chức còn trao 18 giải cá nhân cho các diễn viên xuất sắc; tác giả có kịch bản hay nhất (tác giả Cao Thép, huyện Trảng Bom, với vở kịch Khoảnh khắc mong manh); đạo diễn xuất sắc (Nguyễn Anh Tài, huyện Định Quán, với vở kịch Con đường đến trường).

Liên hoan do Trung tâm văn hóa tỉnh tổ chức tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh ngày
30-11, với sự tham gia của 10 huyện, thị, thành phố. Mỗi đơn vị biểu diễn 1 vở kịch ngắn có thời gian không quá 30 phút. Các vở kịch tham gia liên hoan năm nay xoay quanh nội dung tuyên truyền về: xây dựng nông thôn mới, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, phòng chống tệ nạn xã hội...

* Trên 250 ảnh dự cuộc thi Nét đẹp con người và vùng đất Trảng Bom

Ông Nguyễn Xuân Thành, Trưởng phòng Văn hóa - thông tin huyện Trảng Bom cho biết, sau một thời gian phát động cuộc thi ảnh Nét đẹp con người và vùng đất Trảng Bom, Ban tổ chức đã nhận được hơn 250 ảnh lẻ và 2 bộ ảnh của hơn 50 tác giả gửi dự thi. Cuộc thi do UBND huyện Trảng Bom tổ chức nhằm chào mừng 15 năm thành lập huyện (2004-2019). Tác phẩm dự thi có nội dung gắn với cảnh đẹp, công trình nghệ thuật, khu du lịch, hoạt động của người dân Trảng Bom trong học tập, sản xuất, chiến đấu…

Trong lễ trao giải dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 12-2018, Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất trị giá 6 triệu đồng, 2 giải nhì trị giá 5 triệu đồng/giải, 3 giải ba trị giá 4 triệu đồng/giải  và 6 giải  khuyến khích mỗi giải 1 triệu đồng.

Võ Tuyên

 

Tin xem nhiều