Báo Đồng Nai điện tử
En

Lan tỏa phong trào Xây dựng gia đình văn hóa

10:11, 30/11/2020

Năm 2020, toàn tỉnh có 661.184/662.688 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 99,72%. Kết quả thẩm định có 653.965/661.184 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 98,86% (đạt so với chỉ tiêu nghị quyết Tỉnh ủy đề ra là trên 98%).

Năm 2020, toàn tỉnh có 661.184/662.688 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 99,72%. Kết quả thẩm định có 653.965/661.184 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 98,86% (đạt so với chỉ tiêu nghị quyết Tỉnh ủy đề ra là trên 98%).

Sở VH-TTDL nhân rộng và lan tỏa các gia đình văn hóa tiêu biểu bằng cách tổ chức các chương trình giải trí, phát sóng trên Đài PT-TH Đồng Nai. Ảnh: Ly Na
Sở VH-TTDL nhân rộng và lan tỏa các gia đình văn hóa tiêu biểu bằng cách tổ chức các chương trình giải trí, phát sóng trên Đài PT-TH Đồng Nai. Ảnh: Ly Na

Những kết quả trên cho thấy phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh được triển khai và tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp trong mỗi gia đình.

* Những con số biết nói…

Phong trào Xây dưng gia đình văn hóa ở TP.Long Khánh thời gian qua được cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn đặc biệt quan tâm, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và mọi tầng lớp người dân cùng tham gia. Trưởng phòng Văn hóa thông tin TP.Long Khánh Trương Thị Hương cho biết, năm 2020, Long Khánh đã triển khai đăng ký xây dựng gia đình văn hóa theo đúng quy định.

“Qua triển khai nội dung đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa ở các xã, phường đều được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo chất lượng và vượt chỉ tiêu đề ra. Trong năm, thành phố có 100% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. Kết quả bình xét có 41.128/41.578 hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa năm 2020 (tỷ lệ 98,91%). Trong đó, có 123 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liền (2018-2020) được biểu dương, khen thưởng cấp xã” - bà Hương nói.

Để phong trào Xây dựng gia đình văn hóa ngày càng hiệu quả và đi vào thực chất, từ năm 2021, Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh đã đề ra chỉ tiêu trên 90% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa. Từ đó, khơi dậy niềm tin, động lực thi đua sáng tạo trong nhân dân.

Tại H.Thống Nhất, phong trào xây dựng gia đình văn hóa được lồng ghép với nội dung sinh hoạt tập thể tại khu dân cư, trong hoạt động của các tổ chức Hội, đoàn thể như: Hội Phụ nữ với phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc; 5 không, 3 sạch; Hội Cựu chiến binh với phong trào Gia đình hội viên gương mẫu; Hội Người cao tuổi thực hiện ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo... Toàn huyện hiện có 28 CLB gia đình ở 10 xã, thị trấn với gần 600 thành viên tham gia sinh hoạt thường xuyên với chất lượng ngày càng được nâng lên.

Trưởng phòng Văn hóa - thông tin H.Thống Nhất Nguyễn Thị Tuyết Minh cho rằng, năm 2020, trên địa bàn huyện không có vụ bạo lực gia đình nghiêm trọng nào xảy ra. Tuy nhiên, vẫn còn 11 vụ xích mích nhỏ trong gia đình đã được can thiệp, hòa giải kịp thời. Nhiều gia đình trên địa bàn huyện đã được tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; đưa việc không hành xử bằng bạo lực vào tiêu chí bình xét gia đình văn hóa.

“Năm 2020, toàn huyện có 100% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. Dự ước đến cuối năm toàn huyện có trên 98,5% hộ gia đình đạt chuẩn và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa. Nhiều gương điển hình trong xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình văn hóa tiêu biểu trên các lĩnh vực đã được tôn vinh, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng” - bà Tuyết Minh cho hay.

Đẩy mạnh ứng dụng phần mềm trực tuyến để triển khai tập huấn công tác gia đình, phòng chống bạo lực; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền lồng ghép trong các buổi họp dân cư ở ấp, khu phố; tổ chức nói chuyện chuyên đề, cấp phát hàng ngàn tờ rơi… là những hoạt động Ban chủ nhiệm Chương trình 4 - xây dựng gia đình văn hóa H.Trảng Bon thực hiện. Theo bà Phạm Thị Lệ Thủy, Trưởng phòng Văn hóa - thông tin H.Trảng Bom, trong năm, huyện đã cấp phát tủ sách, đồng phục cho các CLB phòng, chống bạo lực, hỗ trợ hơn 73 triệu đồng cho các mô hình tổ chức hoạt động.

“Năm 2020, H.Trảng Bom ban hành quyết định công nhận 65.858/66.363 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 99,2%. Có 62.172/66.363 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa 3 năm liên tục. Ban chỉ đạo phong trào các xã, thị trấn đã tổ chức bình xét, tuyên dương và khen thưởng 6.052 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu” - bà Thủy nhấn mạnh.

* Tạo hiệu ứng tích cực

Phó chủ tịch UBND H.Trảng Bom Lê Ngọc Tiên nhận định: “Phong trào Xây dựng gia đình văn hóa đã trở thành động lực để thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước. Các gia đình văn hóa đều là những hạt nhân tích cực trong nhiều cuộc vận động, các phong trào thi đua, là những điển hình tiêu biểu trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện nếp sống văn minh. Đồng thời, cũng là điểm tựa vững chắc trong việc đẩy lùi các tệ nạn xã hội tại địa phương”.           

Theo Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình (Sở VH-TTDL), phong trào Xây dựng gia đình văn hóa năm 2020 đã dần đi sâu vào đời sống, lan tỏa và tạo được nhiều hiệu ứng tích cực, gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tinh thần yêu thương sẻ chia từ mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng đã lan tỏa sâu rộng với nhiều hành động đẹp. Thông qua hoạt động tuyên truyền đã vận động được các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh một số thuận lợi, công tác xây dựng gia đình văn hóa ở nhiều địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Đạo đức gia đình đang có nhiều biểu hiện suy giảm; tình trạng ly hôn, bạo lực gia đình, cha mẹ lơ là, buông lỏng không quan tâm đến con dẫn đến nguy cơ sa vào các tệ nạn xã hội đe dọa tới hạnh phúc của nhiều gia đình vẫn còn diễn ra. Công tác tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống những giá trị nhân văn tốt đẹp trong gia đình… ở nhiều địa phương vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

“Để thực hiện tốt phong trào nói chung và công tác xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh nói riêng, ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức cần cung cấp cho các cá nhân kiến thức về chủ trương, chính sách luật pháp liên quan đến gia đình, phòng chống bạo lực. Mỗi cá nhân, gia đình cần nhận thức sâu sắc ý nghĩa và trách nhiệm của việc xây dựng, phát huy giá trị gia đình, thực hiện nếp sống văn minh. Tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc” - bà Trần Anh Thơ, Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình nhấn mạnh.         

Ly Na

Tin xem nhiều