Báo Đồng Nai điện tử
En

Địa điểm ghi dấu sự kiện vượt ngục Tà Lài

07:03, 01/03/2021

(ĐN) - Ngày 27-3 tới chính thức tròn 80 năm (27-3-1941 - 27-3-2021) diễn ra sự kiện vượt ngục Tà Lài (xã Tà Lài, H.Tân Phú).

(ĐN) - Ngày 27-3 tới chính thức tròn 80 năm (27-3-1941 - 27-3-2021) diễn ra sự kiện vượt ngục Tà Lài (xã Tà Lài, H.Tân Phú).

Ngục Tà Lài (hay còn gọi là căng Tà Lài) do thực dân Pháp xây dựng từ tháng 9-1939 để giam cầm những người cộng sản và những người yêu nước. Ngày 27-3-1941, được sự giúp đỡ của đồng bào S’tiêng, các đảng viên cộng sản (Dương Quang Đông, Trần Văn Giàu, Trần Văn Kiệt, Trương Văn Nhâm, Nguyễn Công Trung, Nguyễn Văn Đức, Tô Ký, Châu Văn Giác) đã vượt ngục về với cách mạng, trở thành lực lượng nòng cốt củng cố Xứ ủy Nam kỳ.

Sự kiện vượt ngục Tà Lài đêm 27-3-1941 có ý nghĩa quan trọng, phản ánh tinh thần bất khuất, kiên cường, đấu tranh anh dũng của các chiến sĩ cộng sản; đồng thời, thể hiện ý chí và tinh thần quyết đấu tranh để bảo vệ độc lập dân tộc. Dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào các chiến sĩ cộng sản luôn đoàn kết một lòng, tìm cách vượt ngục về với Đảng, với nhân dân để được tiếp tục chiến đấu; biến nhà tù thành trường học cách mạng, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Năm 2000, nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, UBND H.Tân Phú đã xây dựng Bia ghi dấu sự kiện vượt nhà ngục Tà Lài và tôn tạo cảnh quan trên diện tích 580 m2. Ngày 21-12-2020, địa điểm ghi dấu sự kiện vượt ngục Tà Lài đã được UBND tỉnh phê duyệt nằm trong danh mục xếp hạng di tích - danh thắng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 tại Quyết định số 4797/QĐ-UBND.   

   My Ny

Tin xem nhiều