Báo Đồng Nai điện tử
En

Phong phú hoạt động mừng Xuân Quý Mão 2023

08:01, 17/01/2023

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã về. Biên Hòa - Đồng Nai ngập tràn không khí sôi động, rực rỡ cờ hoa khắp các nẻo đường chào đón năm mới.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã về. Biên Hòa - Đồng Nai ngập tràn không khí sôi động, rực rỡ cờ hoa khắp các nẻo đường chào đón năm mới.

Một tiết mục nghệ thuật trong chương trình Xuân bình an sẽ được Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai biểu diễn trong đêm giao thừa 2023. Ảnh: L.Na
Một tiết mục nghệ thuật trong chương trình Xuân bình an sẽ được Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai biểu diễn trong đêm giao thừa 2023. Ảnh: L.Na

Cùng với ngành Văn hóa, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã và đang tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, du Xuân, đón Tết của các tầng lớp nhân dân.

* Nhiều triển lãm…

Hướng đến kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2023), Trung tâm Văn hóa - điện ảnh Đồng Nai tổ chức triển lãm trên không gian ảo với chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam - những dấu ấn lịch sử. Với hơn 300 hình ảnh, tư liệu, hiện vật được số hóa, trưng bày trong không gian 3D, người xem có cái nhìn toàn diện về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, những chặng đường đấu tranh kiên cường bất khuất của Đảng và nhân dân ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Triển lãm được giới thiệu trên website, fanpage của trung tâm, bắt đầu từ ngày 13-1.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - điện ảnh Đồng Nai Tôn Thị Thanh Tình cho biết: “Bên cạnh triển lãm trên không gian mạng, Trung tâm còn thực hiện nhiều triển lãm mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023. Trong đó, thực hiện triển lãm chủ đề Đờn ca tài tử Nam bộ - Bảo tồn và phát triển tại phía sau trang thờ của nhạc sư Nguyễn Quang Đại, di tích lịch sử Văn miếu Trấn Biên (từ ngày 30-1 đến ngày 8-2); triển lãm chủ đề Đất nước vào Xuân (từ ngày 1-2 đến ngày 10-2) tại Khu du lịch Bửu Long, phục vụ đại biểu, diễn viên, nghệ nhân thuộc 8 tỉnh khu vực miền Đông mở rộng về tham gia Liên hoan Đờn ca tài tử và bóng rỗi tỉnh Đồng Nai mở rộng”.

Sáng nay 17-1 (nhằm ngày 26 Tết), Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT-TT, Bảo tàng Đồng Nai tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Quý Mão 2023. Hội báo Xuân trưng bày và giới thiệu hàng trăm đầu báo, tạp chí Xuân trong và ngoài tỉnh; triển lãm bản tin Xuân của các sở, ngành, xã, phường, thị trấn.

Xuân Quý Mão 2023, Bảo tàng Đồng Nai trưng bày và mở cửa phục vụ miễn phí các tầng lớp nhân dân đến tham quan 2 triển lãm. Trong đó có triển lãm chuyên đề Sắc màu văn hóa các dân tộc bản địa ở Đồng Nai tại Văn miếu Trấn Biên và triển lãm Sưu tập gốm lòng sông Đồng Nai tại phòng trưng bày của bảo tàng. Các triển lãm này kéo dài đến hết ngày 30-3.

Phó giám đốc Thư viện Đồng Nai Hoàng Thị Hồng chia sẻ: “Trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Thư viện Đồng Nai tổ chức trưng bày và xếp sách nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân, phục vụ bạn đọc miễn phí tại thư viện. Có hơn 600 bản sách, 300 báo, tạp chí Tân niên và Xuân Quý Mão 2023 của 63 tỉnh, thành trong cả nước được giới thiệu đến bạn đọc. Ngoài ra, Thư viện kết hợp triển lãm và trưng bày trên 70 ảnh tư liệu, 55 bài viết tuyên truyền, kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”.

* Phong phú hoạt động nghệ thuật

Sáng 21-1 (30 tháng Chạp năm Nhâm Dần), các đồng chí lãnh đạo tỉnh, TP.Biên Hòa, lãnh đạo các sở, ban, ngành sẽ tiến hành dâng hương tại Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh và Văn miếu Trấn Biên. Đêm Giao thừa, toàn tỉnh có 4 điểm bắn pháo hoa gồm: TP.Biên Hòa (sân vận động tỉnh); TP.Long Khánh (sân vận động thành phố); H.Vĩnh Cửu (đập phụ, bờ trái Hồ Trị An) và H.Long Thành (khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn). Nguồn kinh phí được các địa phương vận động từ xã hội hóa.

NSƯT Quế Anh, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai cho hay, mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023, nhà hát xây dựng chương trình nghệ thuật với chủ đề Xuân bình an, phục vụ các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Trong đêm Giao thừa (30 Tết), nhà hát biểu diễn hơn 15 tiết mục ca múa nhạc tại Sân vận động Đồng Nai. Bên cạnh đó, nhà hát biểu diễn tại Phố đi bộ Nguyễn Văn Trị (tối 16-1), phục vụ Hội báo Xuân Quý Mão tại Văn miếu Trấn Biên (sáng 17-1); live stream trên kênh Facebook của nhà hát (tối 18 và 19-1); phục vụ nhân dân tại H.Định Quán (tối 18-1)…

Người dân chọn mua hoa chưng Tết Quý Mão 2023 tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh. Ảnh: Huy Anh
Người dân chọn mua hoa chưng Tết Quý Mão 2023 tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh. Ảnh: Huy Anh

Trung tâm Văn hóa - điện ảnh Đồng Nai tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử và múa bóng rỗi tỉnh Đồng Nai mở rộng, mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023 tại di tích Văn miếu Trấn Biên và Khu du lịch Bửu Long từ ngày 1 đến 4-2 (nhằm ngày 11 đến 14 tháng Giêng). Với chủ đề Bản sắc miền Đông, các nghệ nhân tham gia liên hoan sẽ biểu diễn các bài bản tài tử, vọng cổ, hát múa dâng cúng lễ vật, biểu diễn tạp kỹ... có nội dung ca ngợi vẻ đẹp của mùa xuân, những giá trị văn hóa truyền thống trong dịp Tết, ca ngợi những thành tựu của đất nước và Đồng Nai, vẻ đẹp của con người, vùng đất Đông Nam bộ.

Ngoài ra, Trung tâm Văn hóa - điện ảnh Đồng Nai đẩy mạnh cổ động trực quan, trang trí cờ, dựng pa-nô mừng Đảng, mừng Xuân trên khắp các tuyến đường chính của TP.Biên Hòa. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền lưu động, phục vụ 35 buổi ở cơ sở với chủ đề Đảng và mùa xuân đất nước, lồng ghép tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự. Riêng các đội chiếu phim lưu động và tuyên truyền lưu động của trung tâm đẩy mạnh chiếu phim về vùng sâu, vùng xa, khu tái định cư, vùng đông công nhân lao động trong dịp Tết Quý Mão 2023.

Phòng văn hóa - thông tin 11 huyện, thành phố cũng tăng cường công tác tuyên truyền, trang trí cờ, đèn nghệ thuật, băng-rôn, cổng chào mừng Đảng, mừng Xuân trên các trục đường chính, điểm sinh hoạt công cộng, thiết chế văn hóa cơ sở. Các địa phương đều đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết như: đường hoa Xuân, Hội báo Xuân, triển lãm chuyên đề…

Giám đốc Sở VH-TTDL Lê Thị Ngọc Loan cho biết, việc tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết Quý Mão 2023 trên tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, văn minh và tiết kiệm, có sức lan tỏa và tính giáo dục cao. Các hoạt động được tổ chức đảm bảo các biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. Sở đã giao Thanh tra Sở thanh, kiểm tra các hoạt động VH-TTDL, các dịch vụ văn hóa, các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. Qua đó, kịp thời phát hiện và xử phạt những hiện tượng tiêu cực, mê tín dị đoan… trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết.

Ly Na

Tin xem nhiều