Ngay sau khi được UBND tỉnh đưa vào danh sách các công trình cấp bách tiếp tục được đầu tư xây dựng, đến nay đồng loạt 74 công trình nâng cấp, xây mới trường học đã khởi động và tăng tốc. Trong số đó, nhiều công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện.
* Đồng loạt được triển khai
Lọt vào danh sách trên, Sở GD-ĐT có 4 công trình làm chủ đầu tư hiện đang đẩy nhanh tiến độ thi công, gồm: Trường THPT Tam Phước với quy mô 1.800 học sinh; Trường THPT Xuân Lộc mở rộng thêm 18 phòng học; Trường dân tộc nội trú liên huyện Xuân Lộc-Cẩm Mỹ-Long Khánh quy mô 500 học sinh và Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Cửu quy mô 1 ngàn học viên.

Trường tiểu học Tân Mai 2 được đẩy nhanh tiến độ để kịp đưa vào sử dụng trong học kỳ II năm học 2011-2012 này. Ảnh: B. Hường
Nằm trong danh sách trên, TP. Biên Hòa có 13 công trình trường học. Trong đó có 8 công trình nằm trong dự án xây dựng bổ sung trường lớp học để đáp ứng nhu cầu học tập, kinh phí xây dựng từ ngân sách địa phương. Theo ông Đỗ Văn Cang, Phó trưởng phòng GD-ĐT TP. Biên Hòa, ngay sau khi được tháo gỡ, các công trình đã được đẩy nhanh tiến độ. Đặc biệt, 2 công trình là Trường tiểu học Tân Mai 2 và Trường tiểu học Kim Đồng sẽ được đưa vào sử dụng trong khoảng đầu học kỳ II của năm học này. Các công trình còn lại dự kiến được đưa vào sử dụng trong năm học 2012-2013.
Trong số 74 công trình cấp bách có 4 công trình trực thuộc Sở GD-ĐT, huyện Long Thành có 16 công trình, TP. Biên Hòa 13, Trảng Bom 3, Định Quán 3, Vĩnh Cửu 1, Tân Phú 4, Cẩm Mỹ 2, Xuân Lộc 9, TX. Long Khánh 4, Nhơn Trạch 9 và huyện Thống Nhất có 6 công trình.
Tại huyện Trảng Bom, theo Trưởng phòng GD-ĐT Phạm Xuân Phùng, với 3 công trình trường học, trong đó Trường tiểu học Trưng Vương và Trường tiểu học Đức Trí đều đang được xúc tiến triển khai, riêng công trình Trường mẫu giáo Hoa Lan đã hoàn thành khoảng gần 40% công trình. Trưởng phòng GD-ĐT huyện Xuân Lộc Nguyễn Công Danh thì cho biết, tất cả 9 công trình trường học của huyện được tiếp tục triển khai mạnh.
Tương tự ông Nguyễn Văn Lo, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Nhơn Trạch vui vẻ cho hay: “Hiện 7 công trình của ngành GD-ĐT huyện được tiếp tục khởi công trong điều kiện thuận lợi. Chắc chắn trong năm học mới 2012-2013, các công trình sẽ được đưa vào sử dụng”.
Còn tại TX. Long Khánh, với 4 công trình xây dựng mới thêm được 39 phòng học sẽ giúp quá tải cho các trường, đặc biệt học sinh Trường tiểu học Trần Phú sẽ không còn phải học nhờ tại dãy nhà cấp 4 của Trường tiểu học Lê Văn Tám.
* Mang lại niềm vui…
Chia sẻ niềm vui, hiệu trưởng Trường tiểu học Triệu Thị Trinh, Nguyễn Thanh Chiểu cho biết: “Mỗi lần nhìn công trình được mọc cao thêm, thầy và trò chúng tôi rất vui mừng. Nhà thầu đã cam kết trường sẽ được đưa vào sử dụng trong năm học tới. Khi đó, trên 700 học sinh của trường sẽ được về cơ sở mới khang trang, chấm dứt tình trạng học tạm tại trụ sở văn hóa ấp hoặc dựng phòng học tạm bằng mái tôn, lưới B40 như hiện nay. Với trường lớp mới, Trường tiểu học Triệu Thị Trinh cũng sẽ đủ các điều kiện để trở thành trường đạt chuẩn quốc gia”.
Theo thống kê từ phòng GD-ĐT TP. Biên Hòa, năm học này TP. Biên Hòa tăng thêm 8.540 học sinh. Trong đó bậc học mầm non tăng trên 4,7 ngàn học sinh; tiểu học tăng gần 1,2 ngàn học sinh; THCS tăng trên 2,6 ngàn học sinh. Tình trạng tăng học sinh quá nhiều đã khiến TP Biên Hòa luôn chịu áp lực quá tải trường lớp.
Còn tại TP. Biên Hòa - địa phương chịu áp lực quá tải nặng nề do tình trạng tăng số học sinh quá nhanh từ nhiều năm nay, với 13 công trình đang thi công, chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ có thêm hơn 200 phòng học được sửa chữa thay thế, xây mới, trong đó có nhiều phòng học đa năng, phòng hiệu bộ học được đưa vào sử dụng mang lại nhiều lợi ích. Theo ông Đỗ Văn Cang, Phó trưởng phòng GD-ĐT TP. Biên Hòa, tuy chưa thể đáp ứng được nhu cầu quá lớn nhưng các phòng học được đưa vào sử dụng sẽ xóa được ca ba và giải quyết được một phần trong việc giảm tải trước mắt cho thành phố, đồng thời tạo điều kiện dạy và học tốt hơn.
Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Mai 1 Hà Thúc Phi Long nhận định, số học sinh hiện tại của trường là 2.100 học sinh/54 lớp, áp lực quá tải là rất lớn. Trường tiểu học Tân Mai 2 khi hoàn thành đưa vào sử dụng chắc chắn sẽ san sẻ học sinh của trường hiện nay, giảm được áp lực quá tải cho trường. Ông Nguyễn Văn Bách (phường Tân Mai), có cháu đang học lớp 4 Trường tiểu học Tân Mai 1 cho biết: “Ngày nào tôi cũng đi bộ qua công trình Trường tiểu học Tân Mai 2, nhìn thấy công trình mỗi ngày được xây cao lên, tôi vui lắm. Vì sắp tới, cháu nội tôi sẽ không phải học trong cảnh chật chội như hiện nay”.
Ông Nguyễn Văn Tấn, Giám đốc Ban quản lý dự án ngành giáo dục cho hay: “Trong số các công trình cấp bách, có nhiều công trình được xây dựng theo chuẩn quốc gia. Việc khởi động lại các công trình không chỉ tạo việc làm cho công nhân, chống lãng phí vật tư mà còn nâng được tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia của tỉnh hiện nay”.
Bích Hường