Chung lòng, chung sức vì những mảnh đời bất hạnh

Cập nhật lúc 22:00, Thứ Hai, 12/12/2011 (GMT+7)

Không giống như những gameshow vui nhộn khác, “Chung lòng - chung sức” là một chương trình truyền hình thực tế, tương tác được phát sóng hàng tuần trên kênh ĐN1 và phát lại trên kênh ĐN2. Đây là một chương trình từ thiện nhân đạo.

Qua chương trình, người xem được dẫn dắt về những vùng sâu, vùng xa hay những nơi hang cùng ngõ hẻm trong tỉnh để đến với những mảnh đời éo le, bất hạnh. Nơi đó có những con người suốt đời lao động vất vả mưu sinh nhưng cái đói, cái khổ và bệnh tật vẫn đeo bám…

* Cho người nghèo có cơ hội vươn lên

Chương trình “Chung lòng - chung sức” do Đài Phát thanh - truyền hình Đồng Nai thực hiện với sự tài trợ của Tổng công ty Tín Nghĩa, chính thức phát sóng từ tháng 1-2011. Dù ra đời trong thời điểm nhiều chương trình truyền hình mang tính nhân đạo của các đài bạn đã tạo được tiếng vang, nhưng “Chung lòng - chung sức” vẫn thu hút được sự quan tâm theo dõi của khán giả xem đài.

Tặng 10 triệu đồng cho một gia đình khó khăn trong chương trình “Chung lòng, chung sức”. Ảnh: T. ANH
Tặng 10 triệu đồng cho một gia đình khó khăn trong chương trình “Chung lòng, chung sức”. Ảnh: T. ANH

Ngay khi những chương trình đầu tiên được phát sóng, “Chung lòng - chung sức” đã chiếm được tình cảm và sự ủng hộ của khán giả gần xa. Nhiều lá thư và những cuộc điện thoại gọi đến với mong muốn được chia sẻ và góp ý thêm để xây dựng chương trình ngày càng hay hơn, phong phú hơn. Đây chính là nguồn động viên rất lớn cho những người thực hiện chương trình.

Mỗi chương trình là một câu chuyện có thật về những số phận éo le, bất hạnh trong cuộc sống. Khán giả xem sẽ cảm thông cho những phận đời bất hạnh và cảm thấy vui khi đơn vị tài trợ cùng các mạnh thường quân sẻ chia cho những mảnh đời ấy.

Đến nay, “Chung lòng - chung sức” chỉ phát sóng được gần một năm. Trong ngần ấy thời gian, chương trình đã giúp đỡ được gần 25 mảnh đời bất hạnh. Dù con số này vẫn còn khá khiêm tốn, song những gì mà chương trình mang lại đã vượt xa sự mong đợi của những người thực hiện.

Mục đích chính của chương trình là tạo điều kiện cho người nghèo có cơ hội vươn lên trong cuộc sống. Do đó, người thì được hỗ trợ vốn để có điều kiện buôn bán cải thiện cuộc sống gia đình, người lại được trao tặng bò để chăn nuôi tăng gia sản xuất, những người già cả neo đơn được chương trình tặng sổ tiết kiệm phòng khi ốm đau bệnh tật vv… Mức hỗ trợ tối đa cho mỗi đối tượng là 10 triệu đồng.

* Nối dài vòng tay nhân ái

Nhưng kết quả không dừng lại ở đó, sau mỗi chương trình phát sóng, nhiều mạnh thường quân đã liên lạc, tìm đến tận nơi để giúp đỡ thêm cho các nhân vật trong chương trình. Như trường hợp vợ chồng anh chị Lê Văn Lập - Hà Thị Xuyến, ở xã Phú Lộc, huyện Tân Phú. Vợ chồng anh Lập đều đang bệnh nặng nhưng phải sống trong mái nhà tạm bợ xuống cấp. Trong đó, chị Xuyến bị bệnh ung thư vú mấy năm nay, còn anh Lập đang mang trong mình căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Sau khi chương trình phát sóng, ngoài sự giúp đỡ của Tổng công ty Tín Nghĩa với số tiền 10 triệu đồng để chữa bệnh, anh chị còn được các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh ủng hộ thêm gần 2 triệu đồng và được xây tặng một mái nhà tình thương trị giá 30 triệu đồng.

Những người thực hiện cho biết, trong thời gian tới, chương trình sẽ tăng số lần phát sóng để có thêm điều kiện giúp đỡ được nhiều hơn những số phận không may trong cuộc sống nhằm tạo điều kiện cho người nghèo được vươn lên. Và như vậy, “Chung lòng - chung sức” sẽ tiếp tục đồng hành, sẻ chia cùng những mảnh đời nghèo bất hạnh, để cùng thắp lên ngọn lửa của niềm tin và hy vọng.

Một trường hợp khác là em Phạm Thị Thanh Thùy, ở xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, là học sinh giỏi nhiều năm liền của Trường THPT Thống Nhất B. Chẳng may em phải mang trong mình căn bệnh u hạch đa vùng cổ, nhà nghèo không có tiền chữa trị và nguy cơ bỏ học rất cao. Sau khi được sự giới thiệu của nhà trường và đặc biệt là từ một khán giả xem đài gọi đến, chương trình đã hỗ trợ em 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh ủng hộ thêm gần 10 triệu đồng để giúp em có điều kiện trị bệnh.

Theo ghi nhận của những người thực hiện chương trình, trên 80% đối tượng được giúp đỡ có cuộc sống khá hơn và có những chuyển biến vươn lên. Tuy vậy, nhóm thực hiện chương trình vẫn chưa thực sự hài lòng về những gì mà “Chung lòng - chung sức” mang lại. Có những lúc đọc những lá thư hay chứng kiến những gia cảnh quá khó khăn với những ước mơ quá đỗi bình dị mới thấy được những gì mà chương trình làm được vẫn còn quá ít, quá nhỏ nhoi so với nhu cầu thực tế. Chính vì lẽ đó, dù chỉ có 8 người cùng với trang thiết bị máy móc thiếu thốn, nhưng ê-kíp làm chương trình đã không quản khó khăn, vất vả để ghi lại những hình ảnh chân thật nhất về cuộc sống của nhân vật chương trình, làm lay động trái tim người xem, để rồi những tấm lòng nhân ái từ đó được nhân lên.

Phía sau MC Ngân Triều, Hoàng Huấn, Anh Đào và các diễn viên không chuyên là những người đại diện cho đơn vị tài trợ xuất hiện trước ống kính, còn có sự quan tâm và giúp đỡ tận tình từ Ban giám đốc Đài Phát thanh - truyền hình Đồng Nai và Tổng công ty Tín Nghĩa. Tất cả đã thể hiện rõ sự quan tâm chia sẻ và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Tân Anh

 

 

 

.
.
;
.
.