50 năm Ngày Dân số Việt Nam (26-12-1961 - 26-12-2011)

Tăng cường truyền thông dân số

Cập nhật lúc 21:15, Chủ Nhật, 25/12/2011 (GMT+7)

Hai giải pháp quan trọng của công tác dân số là truyền thông, nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi và cung cấp các dịch vụ y tế đến với các đối tượng. Trong đó, giải pháp truyền thông là vấn đề mang tính chất quyết định.

Hiện nay công tác truyền thông về dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, không sinh con thứ ba, phòng chống có thai ngoài ý muốn, phòng các bệnh lây qua đường tình dục... đã và đang được tăng cường và mở rộng ra nhiều đối tượng trên địa bàn Đồng Nai.

Tư vấn cho chị em về chăm sóc sức khỏe sinh sản. Ảnh: P.Liễu
Tư vấn cho chị em về chăm sóc sức khỏe sinh sản. Ảnh: P.Liễu

Theo bác sĩ Huỳnh Cao Hải, Phó giám đốc Sở Y tế, công tác truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh đã tạo được sự chuyển biến khá rõ nét trong nhận thức và hành động của người dân, góp phần thực hiện mục tiêu giảm sinh và nâng cao chất lượng dân số. Điều này được chứng minh là quy mô gia đình nhỏ, ít con ngày càng được chấp nhận; tốc độ gia tăng dân số đã giảm nhiều; tỷ lệ người sử dụng các biện pháp tránh thai tăng; tỷ lệ người dân được hưởng lợi từ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản ngày càng cao... Đặc biệt, người dân ở các xã nghèo, các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc đã được tiếp cận nhiều hơn với những thông tin, kiến thức về dân số - kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản...

Năng lực truyền thông, tư vấn của những người làm công tác dân số và cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình ở các cơ sở y tế đã được đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng. Cùng với những nỗ lực của đội ngũ cán bộ dân số, tinh thần tình nguyện vì cộng đồng của mạng lưới cộng tác viên, tuyên truyền viên dân số cũng được thể hiện ngày càng cao.

Tuy nhiên, Đồng Nai là tỉnh công nghiệp với nhiều lao động nhập cư, lao động nữ nên việc truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn, phòng ngừa có thai ngoài ý muốn, phòng các bệnh lây truyền qua đường tình dục... cho đối tượng người lao động cần phải tiếp tục được quan tâm. Bên cạnh đó, theo bác sĩ Trần Phương Hoa (Trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình TP. Biên Hòa) thì: “Công tác truyền thông trực tiếp đến các đối tượng trẻ bây giờ rất khó. Trung tâm đã nhiều lần tổ chức những buổi nói chuyện chuyên đề về sức khỏe sinh sản, phòng tránh thai, kế hoạch hóa gia đình cho đối tượng thanh niên nam nữ trong độ tuổi sinh đẻ và người chuẩn bị bước vào hôn nhân, nhưng lần nào cũng ít người đến dự”.

Do đó, theo bác sĩ Huỳnh Cao Hải, trong thời gian tới đòi hỏi ngành y tế và các cấp, các ngành liên quan cần phải cùng phối hợp để đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông vận động để côn tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đạt kết quả cao hơn.

Phương Liễu

.
.
;
.
.