Câu chuyện giáo dục

Để phản ảnh đúng thực chất

Cập nhật lúc 20:45, Thứ Sáu, 30/12/2011 (GMT+7)

Bộ GD-ĐT vừa quyết định bỏ thi cụm trường, bỏ chấm chéo ở kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm học 2011-2012. Như vậy, sau mấy năm thay đổi, kỳ thi tốt nghiệp lại trở về theo cách làm cũ.

Thực tế cho thấy, thi theo cụm, chấm chéo đã quá tốn kém nhiều tiền bạc, gây lãng phí thời gian, công sức của người dân và ngân sách nhà nước, tạo căng thẳng, áp lực rất lớn lên người học, người dạy. Không phủ nhận sự nỗ lực đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học của thầy trò, nhưng tỷ lệ tốt nghiệp vừa qua vẫn còn nhiều dấu hỏi lớn đặt ra. Kết quả thi tốt nghiệp của các tỉnh năm 2011 cho thấy, có rất nhiều tỉnh, thành tỷ lệ đỗ tốt nghiệp với hệ THPT đạt trên 99%  đối với hệ phổ thông lẫn hệ giáo dục thường xuyên. Từ những con số như mơ này, xã hội lại giật mình và nghi ngờ.

Cốt lõi của vấn đề là cần phải xây dựng một nội dung chương trình sách giáo khoa tốt, đời sống giáo viên được nâng lên, cách ra đề cần được đổi mới cho phù hợp với thực tiễn cuộc sống, sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp dạy học, trang thiết bị và cơ sở vật chất phải đảm bảo cho giảng dạy... Kỳ thi tốt nghiệp năm 2012 được giao quyền cho các địa phương. Cách tổ chức thi sẽ quay về kiểu truyền thống. Với cách làm này, bệnh thành tích sẽ được lặp lại nếu chúng ta không đổi mới quan niệm trong công tác quản lý, việc đánh giá thi đua, vẫn còn đặt nặng chỉ tiêu tốt nghiệp. Do đó, cần mạnh dạn bỏ chỉ tiêu tốt nghiệp trong các tiêu chí cho điểm, xét thi đua giáo viên, nhà trường... để có một chất lượng thật.

Thực tế hiện nay phụ huynh cũng đã thay đổi cách nhìn về học tập và rèn luyện của con em mình không chỉ qua tấm bằng tốt nghiệp THPT, mà là xu hướng chọn những trường có tỷ lệ học sinh vào đại học, cao đẳng cao cho con cái. Chính vì vậy, việc hướng tới một kỳ thi nhẹ nhàng, ít tốn kém nhưng vẫn khách quan, trung thực là cần thiết.

Đào Khởi

 

.
.
;
.
.