Từ sân chơi trí tuệ đến hoạt động sáng tạo

Cập nhật lúc 19:58, Thứ Sáu, 13/01/2012 (GMT+7)

Chỉ từ hội thi sáng tạo kỹ thuật cách đây 16 năm, đến nay Sở Khoa học - công nghệ (KH-CN) Đồng Nai đã tổ chức đến 7 chương trình, hội thi khác nhau. Nỗ lực sáng tạo và uy tín từ những hội thi đã ngày một quy tụ nhiều hơn số lượng thí sinh, giải pháp, sáng kiến tham gia.

Theo PGS. TS.Phạm Văn Sáng, Giám đốc Sở KH-CN, đây không chỉ là những “sân chơi” trí tuệ mà còn là “cú hích” kích thích sự sáng tạo và xã hội hóa hoạt động KH-CN của người dân trên địa bàn Đồng Nai.

* Sân chơi trí tuệ của  người dân Đồng Nai

Năm 2011, có 7 phong trào, hội thi được tổ chức cùng lúc. Trong đó, “Chương trình phát huy sáng kiến sáng tạo trong lao động và học tập” với 287 giải pháp gửi về dự thi là một con số lớn nhất từ trước đến nay. Qua đó, lĩnh vực GD-ĐT tiếp tục chứng tỏ thế mạnh vốn có của mình khi có hàng trăm giải pháp tham gia phong trào phát huy sáng tạo, sáng kiến, cải tiến trong hoạt động giảng dạy.

Máy xạ rau của tác giả Lê Công Thành, huyện Tân Phú. Ảnh: P.Liễu
Máy xạ rau của tác giả Lê Công Thành, huyện Tân Phú. Ảnh: P.Liễu

Ở hội thi sáng tạo kỹ thuật, năm nay mặc dù chỉ có 54 giải pháp kỹ thuật dự thi, nhưng các giải pháp này cũng rất đa dạng, phong phú và chất lượng. Ngoài một số lĩnh vực mang tính truyền thống và ổn định qua các năm, như: cơ khí, giáo dục - đào tạo, công nghệ thông tin, nông nghiệp, y tế…, năm nay xuất hiện thêm một số giải pháp liên quan đến tự động hóa, điều khiển tự động, cơ khí động lực, kỹ thuật hình sự - pháp y, công nghệ sinh học, hóa học… Theo ban tổ chức hội thi, hầu hết những giải pháp tham gia hội thi đều được ứng dụng hiệu quả vào đời sống, vì thế mỗi giải pháp có thế mạnh riêng, kể cả những giải pháp không đứng ở thứ hạng cao.

Còn các hội thi “Cán bộ phụ nữ cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin giỏi”, hội thi “Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy” cũng đã phát triển thành phong trào thi đua sôi nổi. Qua các hội thi này, những cán bộ phụ nữ, giáo viên không chỉ khẳng định năng lực và trình độ về ứng dụng công nghệ thông tin của mình, mà còn giúp họ tiếp cận nhiều hơn với cách làm việc khoa học, đem lại hiệu quả thực tiễn cao hơn.

Ở giải thưởng “Sản phẩm truyền thông KH-CN”, trong năm thứ hai tổ chức đã quy tụ nhiều nhà báo ở các cơ quan báo chí trong tỉnh tham gia. Nhiều phóng viên đài huyện cũng rất “mặn mà” đầu tư cho tác phẩm của mình. “Giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai” cũng là sân chơi cho các doanh nghiệp khi “trình làng” những cải tiến mới trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao sự cạnh tranh của sản phẩm. Đây còn là cơ hội để doanh nghiệp tự hoàn thiện hoạt động của mình.

Năm nay, lần đầu tiên hội thi tìm hiểu về giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai được tổ chức. Cuộc thi  thành công khi thu hút một số lượng bài khổng lồ: 28.656  bài dự thi. Với chừng ấy bài cũng là chừng ấy con người đã ít nhất một lần tham gia vào việc tìm kiếm tư liệu, chọn lọc những thông tin về lịch sử, văn hóa Đồng Nai để đưa vào bài thi của mình. Điều này khiến hội thi mang thêm một ý nghĩa lớn hơn nữa, đó là “dân Đồng Nai hiểu sử Đồng Nai”.

* Khơi nguồn nộI lực

Thầy giáo Nguyễn Hiếu (Trường THPT Thống Nhất B) là một người “bền bỉ” với các hội thi. 10 năm liên tục tham gia hội thi cũng chừng ấy năm anh đoạt giải với đủ “bộ sưu tập” giải thưởng từ thấp đến cao. Anh chia sẻ: “Cải tiến phương pháp giảng dạy là hoạt động thường xuyên của mỗi giáo viên, nhưng hội thi chính là động lực để tôi phấn đấu tìm tòi những giải pháp, cải tiến để có những phương pháp hay hơn. Một trong những trợ thủ đắc lực, đó là công nghệ thông tin. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy đối với giáo viên là chuyện bình thường, nhưng ứng dụng thế nào để giờ lên lớp của mình tạo được cho học sinh sự hứng thú hơn, say mê hơn là điều mà mỗi giáo viên đều quan tâm”.

Giải pháp dự thi của một đơn vị thuộc ngành điện cơ.
Giải pháp dự thi của một đơn vị thuộc ngành điện cơ.

Là tỉnh duy nhất có phong trào hội thi phát triển phong phú và duy trì liên tục hàng năm, Đồng Nai được Bộ KH-CN đánh giá là địa phương không chỉ biết đa dạng hóa các hoạt động sáng tạo KH-CN mà còn đưa sáng tạo KH-CN trở thành một hoạt động xã hội hóa. Hiệu quả của nó không chỉ gói gọn trong những giải thưởng của cá nhân này, tập thể nọ mà còn đem đến cho cộng đồng những giải pháp hay, ý tưởng tốt, sáng kiến độc đáo.

PGS.TS.Phạm Văn Sáng, Giám đốc Sở KH-CN, Trưởng ban tổ chức các hội thi, cho biết: “Các phong trào hội thi trên địa bàn có bước phát triển ổn định vững chắc và tăng đáng kể về số lượng đã thật sự trở thành phong trào sâu rộng và là sân chơi trí tuệ, bổ ích không thể thiếu đối với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Qua đó có thể khẳng định, người lao động thuộc mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội đã tập trung trí tuệ, phát huy sức, sáng tạo nhằm “tiến quân” vào mặt trận khoa học kỹ thuật để tạo ra và áp dụng ngày càng nhiều các giải pháp kỹ thuật vào thực tế sản xuất và đời sống, đẩy nhanh tiến bộ kỹ thuật, phát triển kinh tế tỉnh nhà”.

Phương Liễu

 

 

.
.
;
.
.