Gỡ vướng cho chương trình giảm nghèo

Cập nhật lúc 22:22, Thứ Sáu, 17/02/2012 (GMT+7)

Bước vào đầu năm 2011, toàn tỉnh có 42.520 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 6,62% (theo chuẩn mới). Bằng nhiều biện pháp thiết thực, đến cuối năm đã có trên 11 ngàn hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,43% (vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra).

Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tư ở ấp I, xã Ngọc Định (huyện Định Quán) nhiều năm nay thuộc đối tượng giảm nghèo của tỉnh. Từ nhiều nguồn hỗ trợ kịp thời, phù hợp của địa phương và tỉnh, năm 2011 gia đình ông cũng đã vươn lên thoát nghèo. Cũng như gia đình ông Tư, 1.435 hộ nghèo của huyện Định Quán trong năm qua đều thoát nghèo từ hiệu quả các dự án giảm nghèo.

* Tiếp sức hộ nghèo

Nhắc đến quá trình thoát nghèo của mình, ông Tư cho biết, gia đình ông bao đời nay làm nghề nông nhưng do thiếu đất sản xuất, quanh năm chỉ biết đi làm thuê làm mướn, thu nhập bấp bênh. Bản thân ông vì nghèo nên phải thất học, cái nghèo vì thế cứ đeo bám mãi như một vòng lẩn quẩn. Thời gian qua nhờ các chính sách dành cho hộ nghèo, mấy đứa con của ông đến trường được miễn giảm học phí nên không phải bỏ học, gia đình ông  lại được hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí, bớt được gánh nặng mỗi khi đau ốm, ngoài ra còn được hỗ trợ tiền điện. Mấy năm nay, năm nào gia đình ông cũng được hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư sản xuất. Từ những hỗ trợ ấy, cộng thêm ý thức chăm chỉ làm việc, chắt chiu dành dụm, trước Tết Nguyên đán vừa rồi gia đình ông đã hãnh diện “trả” sổ nghèo lại cho địa phương. “Cứ đà này, cuộc sống gia đình tôi sẽ ngày càng ổn định hơn” - ông Tư hể hả nói.

Gia đình chị Ngô Thị Ngọc Lan ở xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom) thoát nghèo nhờ được vay vốn ưu đãi của Chương trình giảm nghèo.
Gia đình chị Ngô Thị Ngọc Lan ở xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom) thoát nghèo nhờ được vay vốn ưu đãi của Chương trình giảm nghèo.

Không chỉ được hưởng các chính sách hộ nghèo, mà nhờ có sự hỗ trợ vay vốn, hướng dẫn chọn giống cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật chăm sóc mà gia đình ông Đinh Văn Hoan, ấp Hòa Đồng, xã Phú Hòa (huyện Định Quán) cũng đã vươn lên thoát nghèo. Ông Đinh Văn Hoan chia sẻ: “Lâu nay trồng trọt và chăn nuôi, chúng tôi chỉ làm theo kinh nghiệm của cha ông (thấy cây nào, con nào phù hợp thì trồng), năng suất không cao vì thế cứ khó khăn mãi. Từ khi được hướng dẫn kỹ thuật chọn cây, con giống và kỹ thuật chăm sóc, năng suất tăng, vì thế thu nhập cao hơn, nên gia đình tôi có điều kiện thoát nghèo”. Ông Hoan cho biết thêm, cách đây mấy tháng, nghe có dự án nuôi gà thí điểm do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với Công ty Thanh Bình tổ chức nên gia đình ông đã đăng ký tham gia. Được đầu tư về con giống, thức ăn và làm đúng hướng dẫn kỹ thuật nên sau 47 ngày, trừ chi phí gia đình ông thu lợi 2,5 triệu đồng.

* Tìm “lối ra” cho năm 2012

Theo ông Phan Trọng Hữu, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh, một trong những nguyên nhân giúp công tác giảm nghèo đạt hiệu quả là nhờ các hộ nghèo đã linh hoạt vận dụng các mô hình làm kinh tế phù hợp với đặc thù địa phương mình, tạo hiệu quả cao trong sản xuất. Như ở huyện Xuân Lộc, mô hình chăn nuôi gà thả vườn đã được đa số hộ nghèo chọn vì chi phí đầu tư thấp, không cần mặt bằng rộng, dễ tiêu thụ, còn các hộ nghèo ở huyện Định Quán, Tân Phú lại thích mô hình chăn nuôi bò vì phù hợp địa hình, ít tốn công chăm sóc. Ở những địa phương khác như Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Long Thành, chính quyền địa phương lại đẩy mạnh mô hình dạy nghề kết hợp với giải quyết việc làm. Song song đó, các chính sách hỗ trợ y tế cho người nghèo thông qua việc cấp phát thẻ BHYT miễn phí, miễn giảm học phí, hỗ trợ nhà tình thương… đã là một bước đệm quan trọng trong quá trình thoát nghèo.

Năm 2011, toàn tỉnh đã huy động được 264 tỷ đồng để thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo. Trong đó, Ngân hàng Chính sách xã hội đã cho 6.723 lượt hộ nghèo vay mới với tổng số tiền gần 100 tỷ đồng. Ngoài ra, các dự án hỗ trợ người nghèo cũng được triển khai đồng bộ, như dự án khuyến nông (1 tỷ đồng), dạy nghề (2 tỷ đồng), lồng ghép dạy nghề cho 1 ngàn lao động nông thôn (2 tỷ đồng), mua 163.922 thẻ BHYT (trên 70 tỷ đồng), miễn giãm học phí cho 65 ngàn lượt học sinh thuộc hộ nghèo (6,8 tỷ đồng), xây dựng 1.077 căn nhà tình thương (gần 24 tỷ đồng). Ngoài ra, chương trình còn tổ chức 14 dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo tại 42 xã với kinh phí gần 11 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bước vào năm 2012, Chương trình giảm nghèo đang đối mặt với khó khăn lớn, bởi nguồn ngân sách hỗ trợ cho hộ nghèo vay ưu đãi từ Trung ương (khoảng 38 tỷ đồng/năm) đang có nguy cơ bị cắt. Nguyên nhân là do theo quy định mới, nguồn vốn cho vay hộ nghèo của Trung ương chỉ đảm bảo cho hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia, còn các hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh phải lấy từ nguồn vốn huy động của địa phương, trong khi đó nguồn vốn vay hộ nghèo của địa phương còn hạn chế, chưa bổ sung kịp nên chưa đủ đáp ứng nhu cầu.

Để giải quyết khó khăn, Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh đang tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục triển khai cho vay để tiếp sức cho hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh bằng nguồn vốn Trung ương đã chuyển về hàng năm cho Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, sau đó sẽ thống nhất bổ sung nguồn vốn từ nguồn ngân sách tỉnh. “Dù khó khăn thế nào, Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh cũng sẽ tìm cách tháo gỡ, tiếp tục hỗ trợ hộ nghèo vượt khó vươn lên, hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội của địa phương” - ông Hữu khẳng định

Nguyễn Tuyết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
.
;
.
.