Báo Đồng Nai điện tử
En

Điểm tựa cho thanh niên

10:09, 07/09/2012

Với chỉ hơn 3 năm tham gia công tác Đoàn tại xã Quảng Tiến (huyện Trảng Bom), nhưng chị Trần Thị Thìn đã có nhiều đóng góp cho sự lớn mạnh của phong trào Đoàn và là chỗ dựa vững chắc cho các bạn đoàn viên thanh niên.

Với chỉ hơn 3 năm tham gia công tác Đoàn tại xã Quảng Tiến (huyện Trảng Bom), nhưng chị Trần Thị Thìn đã có nhiều đóng góp cho sự lớn mạnh của phong trào Đoàn và là chỗ dựa vững chắc cho các bạn đoàn viên thanh niên.

Chị Thìn cho biết: Nắm được khó khăn của nhiều đoàn viên thanh niên và bà con trong xã về việc tìm ngành nghề lao động phù hợp để có thể giúp họ sớm ổn định cuộc sống,  năm 2009, khi đảm nhận vai trò Bí thư Đoàn xã, chị đã chủ động liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để nhận ủy thác nguồn tiền cho thanh niên vay vốn tự tạo việc làm. Tại 4 ấp trong xã đều có các tổ vay vốn chính sách do chị thành lập và phụ trách với tổng số vốn lên đến 2,1 tỷ đồng. Đối tượng được vay vốn ngoài thanh niên, còn có những hộ nghèo thiếu vốn sản xuất, các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đến nay, đã có trên 150 hộ được vay vốn với số tiền được vay tối đa 20 triệu đồng/hộ. Nhờ đó mà nhiều hộ dân tại xã đang từng bước ổn định được cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.

Ngoài ra, chị Trần Thị Thìn cũng là người có nhiều đóng góp trong công tác khuyến học tại địa phương. Hàng năm, chị cùng Đoàn thanh niên xã đã tổ chức vận động người dân tại các ấp tham gia đóng góp vào quỹ khuyến học của xã, đồng thời xây dựng được mô hình thanh niên tự quản nhằm tham gia quản lý an ninh, trật tự đối với từng tuyến đường trong địa bàn ấp của mình. Bên cạnh đó, chị còn đứng ra tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về giữ gìn an ninh, trật tự, kết hợp với giao lưu văn hóa - văn nghệ nhằm khuyến khích cũng như nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân tại từng ấp. Nhờ đó mà tình hình an ninh, trật tự của xã có nhiều chuyển biến tích cực.

   Với những việc làm mang nhiều ý nghĩa đó, chị Trần Thị Thìn đã nhiều lần được UBND huyện cũng như Huyện đoàn và Tỉnh đoàn khen thưởng.

Sông Thao

 

 

Tin xem nhiều