Báo Đồng Nai điện tử
En

Mê chế tạo máy tự động

09:09, 22/09/2013

Anh Huê Thanh Sang làm việc tại Công ty cổ phần Tuico (Khu công nghiệp Hố Nai, huyện Trảng Bom) gần 14 năm nay. Dù không được đào tạo bài bản về ngành chế tạo máy nhưng anh đã cho ra đời nhiều cỗ máy tự động làm lợi cho công ty tiền tỷ mỗi năm.

Anh Huê Thanh Sang bên chiếc máy mài nhẵn tự động.
Anh Huê Thanh Sang bên chiếc máy mài nhẵn tự động.

Anh Huê Thanh Sang làm việc tại Công ty cổ phần Tuico (Khu công nghiệp Hố Nai, huyện Trảng Bom) gần 14 năm nay. Dù không được đào tạo bài bản về ngành chế tạo máy nhưng anh đã cho ra đời nhiều cỗ máy tự động làm lợi cho công ty tiền tỷ mỗi năm.

Giới thiệu với chúng tôi về chiếc máy mài nhẵn tự động, anh Sang cho biết, khi thấy công nhân phải cầm từng sản phẩm cho vào máy mài, năng suất không cao, chất lượng lại không đều,  anh nghĩ đến việc chế tạo ra chiếc máy mài tự động. Hơn 3 tháng để thiết kế, chạy thử, ngày  chiếc máy mài tự động của anh Sang đi vào hoạt động chính thức khiến nhiều người phải bất ngờ. Nếu như với máy mài cũ, công nhân phải cầm từng sản phẩm cho vào máy thì với máy mới, công nhân có thể đổ cùng lúc hàng ngàn sản phẩm thô, sau đó máy sẽ tự động lật đúng tư thế sản phẩm và chuyển vào mài nhẵn rồi đổ xuống thùng chứa thành phẩm.

Anh Sang cho hay, trước đây công nhân mài thủ công vất vả nhưng chỉ đạt khoảng 300 sản phẩm/giờ, còn với chiếc máy tự động do anh thiết kế có thể đạt 1 ngàn sản phẩm/giờ, chất lượng lại rất đồng đều. Bên cạnh đó, do chiếc máy được thiết kế hoàn chỉnh từ đường dẫn đến công đoạn mài và cuối cùng là cho xuống khay chứa đóng gói nên rất ít khi xảy ra sự cố. Anh Sang “tiết lộ” thêm, toàn bộ linh kiện dùng để chế tạo máy đều do anh tìm mua trong nước.

“Tôi không được học hành bài bản, những sản phẩm của tôi ra đời đều do học hỏi từ thực tế, sự sáng tạo, đam mê mày mò. Trong công việc mà không có sáng tạo thì nhàm chán lắm” - anh Thanh Sang nói.

Ngoài chiếc máy mài sản phẩm tự động, anh Sang còn cùng với đồng nghiệp cho ra đời chiếc máy cắt dán băng keo tự động hoàn toàn. Thay vì công nhân phải cắt dán băng keo thủ công lên bề mặt sản phẩm thì chiếc máy do anh Sang chế tạo sẽ tự động hoàn chỉnh từ đầu tới cuối. Nếu làm thủ công như trước, một giờ công nhân chỉ hoàn thành 250 sản phẩm, còn máy tự động có thể đạt 800 sản phẩm, tỷ lệ hư hỏng và tổn thất băng keo giảm tới 95%.

Thành Nam

 

 

 

Tin xem nhiều