Báo Đồng Nai điện tử
En

Chàng trai giỏi nghề hàn

08:08, 25/08/2014

Trong cả 2 hội thi tay nghề cấp tỉnh và cấp quốc gia năm 2014, Vòng Cường Hậu, 21 tuổi, ngụ xã Lộ 25 (huyện Thống Nhất) đều xuất sắc giành giải nhất với nghề hàn. Hậu vinh dự được chọn vào đội tuyển gồm 20 thí sinh và 32 chuyên gia trong cả nước dự thi Tay nghề ASEAN lần thứ 10 năm 2014, sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10 tới.

Trong cả 2 hội thi tay nghề cấp tỉnh và cấp quốc gia năm 2014, Vòng Cường Hậu, 21 tuổi, ngụ xã Lộ 25 (huyện Thống Nhất) đều xuất sắc giành giải nhất với nghề hàn. Hậu vinh dự được chọn vào đội tuyển gồm 20 thí sinh và 32 chuyên gia trong cả nước dự thi Tay nghề ASEAN lần thứ 10 năm 2014, sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10 tới.

Vòng Cường Hậu nhận bằng khen của UBND tỉnh vì đạt nhiều thành tích cao trong các hội thi nghề cấp tỉnh, cấp quốc gia.
Vòng Cường Hậu nhận bằng khen của UBND tỉnh vì đạt nhiều thành tích cao trong các hội thi nghề cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, ngay khi tốt nghiệp THCS, Hậu quyết định vừa học nghề, vừa học văn hóa tại Trường cao đẳng nghề số 8 (TP.Biên Hòa). Đến giờ, chàng trai người dân tộc Nùng này vẫn không hối hận khi quyết định chọn một ngã rẽ khác không giống như nhiều bạn cùng trang lứa là đi học nghề chứ không nộp hồ sơ vào các trường THPT trên địa bàn. Hậu cho biết tại trường nghề, Hậu được hưởng nhiều chính sách ưu đãi, như: miễn học phí, được hỗ trợ chi phí lo ăn ở, đi lại, sách vở... nên yên tâm học tập. Ngoài giờ học, Hậu còn say mê nghiên cứu và thực hành về nghề hàn để nắm chắc thêm kiến thức. Với kiến thức và tay nghề vững chắc, Hậu đã được Trường cao đẳng nghề số 8 chọn tham dự hội thi tay nghề của tỉnh năm 2014 khi chuẩn bị nhận bằng tốt nghiệp.

Những ngày này, Hậu đang tích cực cùng với các chuyên gia ôn luyện sâu những kỹ năng, phương pháp, thực hành hàn để dự thi tay nghề ASEAN sắp tới. Hậu chia sẻ, tham gia các hội thi tay nghề, nhất là hội thi tay nghề có tầm cỡ khu vực, sẽ là một cơ hội rất lớn đối với Hậu. “Tại đây, em có thể vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã được học tại trường để thi thố, và cũng là dịp để học hỏi những kinh nghiệm hay từ các thí sinh khác. Qua đó, tay nghề được nâng cao, là cơ hội tốt để tìm việc làm, tạo thu nhập cho bản thân, giúp đỡ gia đình sau này” - Hậu cho biết.

An Yên

 

 

Tin xem nhiều