Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhộn nhịp chợ công nhân cuối năm

11:01, 26/01/2015

Những ngày gần Tết Nguyên đán nhiều khu chợ công nhân ở TP. Biên Hòa trở nên nhộn nhịp hơn, nhất là thời điểm sau giờ tan ca. Hàng hóa tại đây khá phong phú, giá cả phù hợp.

Những ngày gần Tết Nguyên đán nhiều khu chợ công nhân ở TP. Biên Hòa trở nên nhộn nhịp hơn, nhất là thời điểm sau giờ tan ca. Hàng hóa tại đây khá phong phú, giá cả phù hợp.

Công nhân chọn quần áo mới tại khu chợ công nhân thuộc KP.5, phường Long Bình (TP.Biên Hòa).
Công nhân chọn quần áo mới tại khu chợ công nhân thuộc KP.5, phường Long Bình (TP.Biên Hòa).

Chị Huỳnh Thị Diễm (công nhân Công ty Nec Tokin, Khu công nghiệp Long Bình), sau khi rong ruổi từ đầu đến cuối khu chợ công nhân KP.5, phường Long Bình đã kịp lựa được 2 bộ đồ và 2 đôi dép mới cho con  trong dịp tết này. Theo lời chị Diễm, cuối năm công ty có nhiều đơn hàng nên chồng chị thường tăng ca tới 22 giờ, vì vậy chị phải tranh thủ về sớm nấu cơm, tắm rửa cho con cái. Sau bữa tối, 3 mẹ con ra chợ mua sắm đồ chuẩn bị tết. Chị Diễm nhận xét: “Hàng hóa ở chợ công nhân rẻ, nhất là quần áo trẻ con mặc dù chất lượng không được tốt như ở siêu thị”.

Để chuẩn bị cho chuyến về quê sắp tới, anh Lương Văn Quân và vợ là chị Dương Thị Thiết cùng làm công nhân Công ty Taekwang MTC (Khu công nghiệp Long Bình) đã đi mua một chiếc vali mới. Anh Quân cho biết: “Còn hơn 20 ngày nữa vợ chồng tôi lên xe về quê đón tết. Tôi tranh thủ ra chợ mua vali đựng đồ và vài bộ quần áo mới, vì sợ càng gần tới tết thì công việc sẽ càng bận rộn, hàng hóa giáp tết có thể sẽ tăng giá”.

Thời điểm cận tết cũng là lúc có khá nhiều công nhân ngày làm việc ở công ty, tối tranh thủ buôn bán thêm. Chị Phạm Thị Kim Thoa và Lê Thị Vân, cùng làm công nhân tại Công ty may mặc Okamoto Việt Nam (Khu công nghiệp Amata) tết năm nào cũng chung vốn lấy quần áo về bán. “Thời điểm này so với năm ngoái, hàng có vẻ bán chạy hơn, chắc do công nhân được tăng lương và giá cả ổn định” - chị Thoa nhận định. Còn chị Vân thì vui vẻ cho hay: “Bán quần áo ít sợ thua lỗ vì có ế quá thì nhờ bạn bè mỗi người mua giúp cho mấy cái cũng hết”.

Bà Đỗ Thị Nhàn, một tiểu thương buôn bán lâu năm ở khu chợ công nhân KP.5, phường Long Bình, cho hay cuối năm công nhân nghỉ việc ở công ty, hoặc tan ca về sớm đi lấy hàng về bán ở  chợ khá đông. “Công nhân  thường chịu khó đi lấy hàng tận chợ đầu mối, sau đó bán rẻ hơn so với các cửa hàng, shop quần áo lớn trong chợ một chút nên rất hút khách hàng” - bà Vân nói.

Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích