Báo Đồng Nai điện tử
En

Vẹn tình xuân với người lao động

11:02, 13/02/2015

Không khí Xuân Ất Mùi đang đến rất gần với trên 800 ngàn công nhân Đồng Nai. Nhiều người đang được ngồi trên những chuyến tàu, xe tết về sum họp cùng gia đình. Còn những công nhân không có điều kiện về, hẳn cũng cảm thấy ấm lòng hơn với sự chăm lo của Công đoàn các cấp.

Không khí Xuân Ất Mùi đang đến rất gần với trên 800 ngàn công nhân Đồng Nai. Nhiều người đang được ngồi trên những chuyến tàu, xe tết về sum họp cùng gia đình. Còn những công nhân không có điều kiện về, hẳn cũng cảm thấy ấm lòng hơn với sự chăm lo của Công đoàn các cấp.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Huỳnh Tấn Kiệt trao quà tết cho công nhân.
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Huỳnh Tấn Kiệt trao quà tết cho công nhân.

Anh Nguyễn Viết Kiều, quê ở tỉnh Nam Định, hiện là công nhân của Công ty giày Dona Victor (Khu công nghiệp Sông Mây, huyện Trảng Bom), chia sẻ: “Tôi đã xa quê 5 năm và Xuân Ất Mùi này mới được trở về đón tết cùng gia đình. Nhận được tấm vé xe nghĩa tình của Công đoàn trao tặng, trong lòng cảm thấy háo hức khó tả”.

Còn chị Nguyễn Thị Thúy, công nhân Công ty TNHH sản phẩm công nghiệp Toshiba Asia (Khu công nghiệp Amata),  chia sẻ chị xa quê Quảng Trị đã hơn 4 năm nay, năm ngoái gia đình chị đã tính về quê đón tết với cha mẹ, nhưng tiền không dư giả nên đành chịu. Xuân Ất Mùi này, ước muốn sum họp cùng gia đình của chị được thực hiện. Không chỉ có niềm vui đó mà gia đình nhỏ của chị Thúy còn chuẩn bị đón một “công dân tí hon” sẽ chào đời sau Tết Ất Mùi. “Tấm vé xe của Công đoàn trao tặng đã tạo điều kiện cho cả hai mẹ con cùng có cơ hội đón tết tại quê nhà” - chị Thúy vui mừng nói.

Đồng chí Huỳnh Tấn Kiệt, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, cho biết: “Sự chăm lo của tổ chức Công đoàn các cấp với người lao động không chỉ là ở những cái nhìn thấy là một phần quà hay một tấm vé xe. Quan trọng hơn, đó là đã tạo được niềm tin mới cho người lao động ở tổ chức Công đoàn”.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh, có gần 8,7 ngàn công nhân, với thâm niên từ 3-5 năm, chưa có dịp về quê đón tết đã được các cấp Công đoàn tặng vé xe về các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Số tiền dùng để mua vé xe tặng công nhân lên tới 80 tỷ đồng. Trong đó, các Công đoàn cơ sở tặng 7.596 vé.

Đối với những công nhân không có dịp về quê đón tết, đến thời điểm này, các cấp Công đoàn đã hoàn thành việc trao trên 12.200 phần quà (từ 200-500 ngàn đồng/phần). Riêng Liên đoàn Lao động tỉnh đã dành kinh phí 1,5 tỷ đồng để tặng 350 vé xe tết và 2 ngàn phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Tăng Quốc Lập, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, cho biết việc chăm lo tết cho công nhân năm nay đã có đổi mới, tăng cả về lượng và chất. Theo đó, số công nhân được nhận vé xe tăng hơn 1,2 ngàn người, tăng hơn 6 ngàn đối tượng được nhận quà, giá trị các phần quà tặng từ 50-100 ngàn đồng/phần.

Công Nghĩa

 

 

 

 

Tin xem nhiều