Báo Đồng Nai điện tử
En

Cô học trò điếc đoạt giải quốc gia

09:09, 26/09/2016

Sống một mình xa nhà gần 4 năm qua, bản thân lại bị điếc, phải học tập bằng ngôn ngữ ký hiệu, gặp khó khăn trong giao tiếp với mọi người nhưng Đinh Hồ Song Hà (Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa điếc, Trường đại học Đồng Nai) đã vượt lên chính mình, xuất sắc trở thành một trong hơn 500 học sinh đoạt giải quốc gia của tỉnh.

Sống một mình xa nhà gần 4 năm qua, bản thân lại bị điếc, phải học tập bằng ngôn ngữ ký hiệu, gặp khó khăn trong giao tiếp với mọi người nhưng Đinh Hồ Song Hà (Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa điếc, Trường đại học Đồng Nai) đã vượt lên chính mình, xuất sắc trở thành một trong hơn 500 học sinh đoạt giải quốc gia của tỉnh.

Thành tích Hà đạt được trong năm học vừa qua là giải ba trong cuộc thi giải Toán trên máy tính cầm tay cấp quốc gia. Để có được điều đó, bản thân Hà phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba các bạn bình thường. Chia sẻ bằng ngôn ngữ ký hiệu, Hà cho biết Hà sinh ra trong gia đình có 3 anh chị em ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Sau khi tốt nghiệp THCS, Hà muốn vào Đồng Nai theo học THPT cùng với các bạn điếc ở Trường đại học Đồng Nai.

Ở lớp cũng như ở nhà, Hà tạo cho mình thói quen tự học, tự đọc sách, cố gắng học tiếng Việt, giải những bài tập giáo viên giao. Hà có niềm đam mê đặc biệt với môn Toán nên rất chăm chỉ rèn luyện kỹ năng, khả năng làm Toán. Chỗ nào không hiểu, Hà hỏi trực tiếp thầy cô chứ không giấu dốt. 3 năm phổ thông, Hà liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm lớp 12, cô học trò điếc tham gia đội tuyển giải Toán trên máy tính cầm tay của tỉnh và xuất sắc đoạt giải ba. Trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, Hà lại một lần nữa khẳng định khả năng của mình khi trúng tuyển vào ngành sư phạm Toán, Trường đại học Đồng Nai với số điểm 18,05. Tháng 10, Hà sẽ bắt đầu nhập học và học hòa nhập cùng với các sinh viên bình thường.

Chia sẻ về ước mơ của mình, Song Hà cho biết: “Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này trở thành giáo viên dạy học cho các học sinh cũng bị điếc như em. Em mong rằng sẽ giúp đỡ được các em sống hòa nhập tốt với xã hội và trở thành những người có ích”.

An Yên

 

Tin xem nhiều