Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng hành với những khát vọng

06:12, 01/12/2016

Hôm nay 1-12 tại Văn miếu Trấn Biên, Báo Đồng Nai tổ chức trao học bổng Vượt khó vì tương lai lần thứ XIV-2016 do Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (Thaco) tài trợ cho 100 học sinh (2 triệu đồng/suất).

Hôm nay 1-12 tại Văn miếu Trấn Biên, Báo Đồng Nai tổ chức trao học bổng Vượt khó vì tương lai lần thứ XIV-2016 do Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (Thaco) tài trợ cho 100 học sinh (2 triệu đồng/suất).

Học sinh nhận học bổng Vượt khó vì tương lai năm 2015 chụp hình cùng các đại biểu tại tượng vua Lý Thái Tổ ở Văn miếu Trấn Biên. Ảnh: Huy Anh
Học sinh nhận học bổng Vượt khó vì tương lai năm 2015 chụp hình cùng các đại biểu tại tượng vua Lý Thái Tổ ở Văn miếu Trấn Biên. Ảnh: Huy Anh

[links()]Tổng biên tập Báo Đồng Nai Trần Huy Thanh cho biết: “Điều hết sức phấn khởi và khích lệ đối với chúng tôi là suốt chặng đường đã qua, chương trình học bổng Vượt khó vì tương lai không những được duy trì đều đặn mà chất lượng còn được nâng cao, sức lan tỏa và tác động của chương trình ngày càng mở rộng”.

Động lực không bao giờ tắt

Học bổng Vượt khó vì tương lai dành cho học sinh nghèo, hiếu học là một chương trình quy mô lớn, có ý nghĩa thiết thực của Báo Đồng Nai. Chương trình này nằm trong các hoạt động xã hội từ thiện mà Báo Đồng Nai duy trì và triển khai hàng năm. Từ chương trình đã có rất nhiều em học sinh nghèo, hiếu học được tiếp thêm nghị lực vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Lâm Thành Lộc, học sinh lớp 2/1 Trường tiểu học Tân Phong A (TP.Biên Hòa) là một trong số 100 em được nhận học bổng Vượt khó vì tương lai lần thứ XIV-2016. Ảnh: C.Nghĩa
Lâm Thành Lộc, học sinh lớp 2/1 Trường tiểu học Tân Phong A (TP.Biên Hòa) là một trong số 100 em được nhận học bổng Vượt khó vì tương lai lần thứ XIV-2016. Ảnh: C.Nghĩa

Em Nguyễn Như Loan là học sinh lớp 4/5 Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn (phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) từng được nhận học bổng Vượt khó vì tương lai lần thứ XIII (năm 2015). Với Loan, suất học bổng  được nhận một năm về trước đã giúp em có thêm rất nhiều động lực học tập vì Như Loan là một cô bé mồ côi cha từ nhỏ, mẹ cũng mới qua đời cách đó không lâu. Như Loan chia sẻ: “Học bổng đã tiếp sức cho em có thêm động lực học tập, cảm thấy cuộc sống luôn luôn tốt đẹp vì có sự đồng hành của mọi người. Và em không cho phép mình lùi bước trước những khó khăn của cuộc sống”.

Nhiều suất học bổng Vượt khó vì tương lai đã đến đúng thời điểm, đúng đối tượng là những học sinh khó khăn, và đã tạo được nghị lực để các em tiếp tục hành trình đến với tương lai tươi sáng. Lâm Thành Lộc, học sinh lớp 2/1 Trường tiểu học Tân Phong A (phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) là một trong 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng Vượt khó vì tương lai đợt này. Cha mẹ Lộc đều đã qua đời, em phải sống cùng bà ngoại. Tiền học phí và học phụ đạo của em đều được nhà trường và thầy cô miễn giảm. Khi Lộc được nhận học bổng Vượt khó vì tương lai,  không chỉ bản thân em mà thầy cô và bà ngoại đều rất vui mừng. Khi được hỏi sẽ dùng tiền học bổng vào việc gì, Lộc trả lời rất ngắn gọn: “Con sẽ mang về gửi bà ngoại giữ giùm để mua sách vở”.

Tiếp sức đến trường

Học sinh vui mừng được nhận học bổng Vượt khó vì tương lai năm 2015. Ảnh: Văn Truyên
Học sinh vui mừng được nhận học bổng Vượt khó vì tương lai năm 2015. Ảnh: Văn Truyên

Huyện miền núi Tân Phú năm nay tiếp tục có 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng này. Trưởng phòng GD-ĐT huyện Tân Phú Nguyễn Đình Quang cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng vì tới nay học bổng Vượt khó vì tương lai của Báo Đồng Nai và Công ty cổ phần ô tô Trường Hải tiếp tục được duy trì, giá trị của mỗi suất học bổng mỗi năm một tăng lên. Với những em học sinh khó khăn thì đây thực sự là một niềm động viên rất lớn về vật chất lẫn tinh thần”.

Trong khi đó, Hiệu trưởng Trường tiểu học Chu Văn An (huyện Định Quán) Nguyễn Văn Đôn vui mừng chia sẻ: “Trường mới thành lập được 2 năm, và đây là lần đầu tiên có một học sinh được nhận học bổng Vượt khó vì tương lai. Chúng tôi mong muốn học bổng này sẽ ngày càng lớn mạnh để tiếp tục chắp cánh thêm cho nhiều học sinh khó khăn hiếu học có được điều kiện học tập tốt hơn”.

ông Nguyễn Văn Thể, phụ huynh học sinh Nguyễn Phi Hùng (ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, được nhận học bổng lần này) bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên con tôi được nhận học bổng Vượt khó vì tương lai. Tôi hy vọng tương lai của con sẽ tươi sáng như tên gọi của học bổng này, thay vì cuộc sống nghèo khó bệnh tật như cha mẹ”.

Trong điều kiện kinh tế còn không ít khó khăn, nhiều cơ quan, doanh nghiệp vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới các chương trình xã hội từ thiện của Báo Đồng Nai, nhất là các chương trình học bổng hướng tới thế hệ tương lai của đất nước. Học bổng Vượt khó vì tương lai đã trải qua chặng đường 15 năm, trong đó liên tục 7 năm qua Công ty cổ phần ô tô Trường Hải là đơn vị đồng hành duy trì và phát triển học bổng này. Công ty cổ phần ô tô Trường Hải đã tài trợ cho Báo Đồng Nai trên 1,5 tỷ đồng để tổ chức trao học bổng, trong đó có 1.050 em được nhận học bổng.

Giám đốc truyền thông Công ty cổ phần ô tô Trường Hải  Nguyễn Một chia sẻ: “Xã hội vẫn còn không ít những học sinh khó khăn, nhất là những  học sinh ở vùng sâu, vùng xa. Tuy nghèo nhưng các em vẫn luôn nuôi dưỡng khát khao được tiếp tục học tập, khát vọng trở thành những công dân có ích cho đất nước. Lãnh đạo công ty luôn cảm thấy hạnh phúc vì được chung tay góp sức để những học sinh nghèo hiếu học có thêm động lực để thực hiện trọn vẹn ước mơ của mình, để có một tương lai tốt đẹp hơn ở phía trước. Chúng tôi luôn tâm niệm điều tốt đẹp rằng, những điều tốt đẹp cho đi là còn mãi...”.

Cách đây 15 năm, ngày 18-1-2001 lần đầu tiên Báo Đồng Nai tổ chức chương trình học bổng Vượt khó vì tương lai. Đến nay, báo tổ chức trao 14 lần cho 2.116 lượt học sinh nhận học bổng với tổng số tiền hỗ trợ trên 2,66 tỷ đồng.

Công Nghĩa

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều