Báo Đồng Nai điện tử
En

Rộn ràng về quê đón tết

10:01, 23/01/2017

(ĐN)- Chiều 23-1 (ngày 26 tháng Chạp), hàng ngàn người dân đổ ra các bến xe, nhà ga để vê quê đón tết, không khí tại đây lúc nào cũng rộn ràng và khẩn trương.

(ĐN)- Chiều 23-1 (ngày 26 tháng Chạp), hàng ngàn người dân đổ ra các bến xe, nhà ga để vê quê đón tết, không khí tại đây lúc nào cũng rộn ràng và khẩn trương.

Đông đảo hành khách tập trung tại Ga Biên Hòa để lên tàu về quê đón tết.
Đông đảo hành khách tập trung tại Ga Biên Hòa để lên tàu về quê đón tết.

Tại khu vực cổng vào Ga Biên Hòa, ô tô, taxi và xe máy của người dân xếp hàng chật ních. Tại khu vực nhà chờ, hàng trăm người đứng ngồi với đồ đạc lỉnh kỉnh chờ đến giờ được lên tàu. Lượng ghế chờ không đủ đáp ứng nhu cầu của hành khách. Nhiều người phải ngồi bệt dưới sàn nhà, còn những người có ghế ngồi cũng tranh thủ chợp mắt lấy sức.

Ở khu vực cổng kiểm soát, các nhân viên ngành đường sắt túc trực thường xuyên để kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách lên tàu. Lãnh đạo Ga Biên Hòa cho biết trung bình mỗi ngày cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán nhà ga đón từ 25-30 chuyến tàu khách theo hướng Nam - Bắc. Số lượng khách đi tàu tại đây khoảng 3.500 lượt người/ngày, so với mọi năm giảm nhẹ nên không xảy ra tình trạng quá tải.

Ngoài ra, số hành khách trễ tàu, lên nhầm tàu không nhiều, tuy nhiên hầu hết đều được nhà ga bố trí đi các chuyến tàu kế tiếp. Đại diện Ga Biên Hòa cũng khuyến cáo, người dân phải tính toán thời gian đến ga trước giờ tàu khởi hành khoảng 30 phút, đồng thời cần chú ý đọc và nghe thông báo hướng dẫn nhằm tránh tình trạng lên nhầm tàu hoặc trễ giờ tàu.

Tại bến xe Đồng Nai, từ trưa ngày 23-1 rất đông hành khách đã tập trung đến đây. Hành lý, ba lô, hàng hóa của người dân được xếp la liệt trước khu vực bến xe phía gần Công viên Long Bình. Thời điểm từ 16 giờ 30, trên quốc lộ 1 đoạn từ Nhà máy bia Đồng Nai đến cầu Sập (phường Long Bình, TP.Biên Hòa), lượng người tập trung về đây khá lớn, chủ yếu là công nhân làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Khu vực đón xe khách trước Nhà máy bia Đồng Nai (phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) rất đông người dân chờ đón xe khách.
Khu vực đón xe khách trước Nhà máy bia Đồng Nai (phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) rất đông người dân chờ đón xe khách.

Các chuyến xe khách liên tục vào - ra tại những điểm đón khách. Sau khi sắp xếp và ổn định chỗ ngồi cho hành khách xong, các bác tài khẩn trương cho xe lăn bánh để kịp giờ. Nhiều nhà xe cho biết khách lên xe chủ yếu đi về các tỉnh phía Bắc và không còn ghế trống.

Vì lượng người và phương tiện quá đông nên đoạn từ ngã tư Amata đến cầu Sập xảy ra tình trạng kẹt xe. Lực lượng chức năng kịp thời giải tỏa cũng như điều tiết giao thông để ổn định trật tự khu vực trên. Theo dự báo  của ngành chức năng, từ ngày 23 đến 26-1 (từ 26 đến 29 tháng Chạp) là thời điểm có rất đông người dân về quê đón tết.

Thanh Hải

 

Tin xem nhiều