Báo Đồng Nai điện tử
En

Chùm tin giáo dục

06:10, 31/10/2017

Nhóm sinh viên Khoa Dược học, Khoa Quản trị kinh tế quốc tế và Khoa Hóa của Trường đại học Lạc Hồng đã đoạt giải nhất cuộc thi khởi nghiệp kinh doanh phía Nam năm 2017 tại TP.Hồ Chí Minh vào sáng 29-10 với dự án Nước cốt chùm ngây mô la đề phòng bệnh ung thu và lão hóa.

Thành lập mới 5 trung tâm tin học ngoại ngữ

Sở GD-ĐT vừa ra quyết định thành lập 5 trung tâm ngoại ngữ mới, gồm: Trung tâm ngoại ngữ Lạc Long Quân (huyện Xuân Lộc), Trung tâm ngoại ngữ Luân Đôn (huyện Vĩnh Cửu), Trung tâm ngoại ngữ Thế Giới Chữ (huyện Trảng Bom), Trung tâm tin học - ngoại ngữ Thế Giới Ngôn Ngữ (huyện Định Quán) và Trung tâm tin học - ngoại ngữ Tân Bách Khoa (TP.Biên Hòa). Các trung tâm này đều trực thuộc quản lý của Sở GD-ĐT.

Sở GD-ĐT đồng thời ra quyết định ngưng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Cơ sở 3 Trung tâm tin học ngoại ngữ Mỹ Việt tại phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa).

Công Nghĩa

Sinh viên đoạt giải nhất cuộc thi khởi nghiệp

Nhóm sinh viên Khoa Dược học, Khoa Quản trị kinh tế quốc tế và Khoa Hóa của Trường đại học Lạc Hồng đã đoạt giải nhất cuộc thi khởi nghiệp kinh doanh phía Nam năm 2017 tại TP.Hồ Chí Minh vào sáng 29-10 với dự án Nước cốt chùm ngây mô la đề phòng bệnh ung thu và lão hóa. Ngoài ra, nhóm sinh viên của Khoa Quản trị kinh tế quốc tế còn đoạt giải ba với dự án Trung tâm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp cho phụ nữ sau sinh và trẻ sơ sinh.

Đặng Công

Học hết lớp 9 đi học nghề được miễn học phí

Theo Sở Lao động - thương binh và xã hội, đơn vị trực tiếp quản lý hệ thống các trường cao đẳng và trung cấp nghề thuộc tỉnh, học sinh học hết lớp 9 theo học nghề tại các trường trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh sẽ được miễn học phí.

Học phí sẽ được hỗ trợ từ ngân sách tỉnh với mức từ 5-6 triệu đồng/năm học. Các khóa học nghề bậc trung cấp kéo dài từ 18-24 tháng.

Ngoài đối tượng học sinh học hết lớp 9, bộ đội hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở địa phương đi học nghề tại các trường từ trung cấp tới cao đẳng cũng được miễn học phí.

Thành Nam

Tin xem nhiều