Các trường đại học tại Đồng Nai đang trong cuộc "chạy đua" thu hút thí sinh đến xét tuyển. Với những chính sách thay đổi trong công tác tuyển sinh, phổ điểm thi THPT quốc gia thấp đã khiến một số trường gặp khó khăn.
Các trường đại học tại Đồng Nai đang trong cuộc “chạy đua” thu hút thí sinh đến xét tuyển. Với những chính sách thay đổi trong công tác tuyển sinh, phổ điểm thi THPT quốc gia thấp đã khiến một số trường gặp khó khăn.
Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Nai Trần Minh Hùng cho biết: “Năm 2018 trường đã giảm chỉ tiêu các ngành sư phạm hệ chính quy so với năm 2017. Tuy nhiên, việc tuyển đủ 595 chỉ tiêu đại học và cao đẳng sư phạm năm nay vẫn không dễ dàng. Nguyên nhân do điểm thi THPT quốc gia thấp, ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) lại khá cao. Hơn nữa chỉ những thí sinh có hộ khẩu Đồng Nai mới được xét tuyển ngành sư phạm của trường”.
* Bối rối xét tuyển sư phạm
Đây là năm đầu tiên Bộ GD-ĐT bỏ quy định điểm sàn chung cho các trường đại học, cao đẳng để các trường tự đưa ra mức điểm sàn. Tuy nhiên, các trường đào tạo ngành sư phạm vẫn bị “khống chế” quy định này nhằm đảm bảo chất lượng tuyển sinh đầu vào. Cụ thể, ngưỡng điểm sàn với hệ đại học sư phạm là 17 điểm, hệ cao đẳng là 15 điểm và hệ trung cấp là 13 điểm. Ngưỡng điểm sàn được áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 3 bài thi/tổ hợp xét tuyển và chưa nhân hệ số.
Năm nay, Trường đại học Đồng Nai có 3.427 nguyện vọng (từ nguyện vọng) đăng ký xét tuyển ngành sư phạm. Nhiều ngành có chỉ tiêu thấp nhưng không có nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển như ngành giáo dục thể chất, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật, mỗi ngành có 20 chỉ tiêu nhưng chỉ có từ 9-20 nguyện vọng xét tuyển.
Với tình hình điểm thi THPT quốc gia năm nay thấp, trong khi quy định điểm sàn xét tuyển ngành sư phạm lại khá cao, nhất là “tâm lý” học sư phạm sẽ khó xin việc làm, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh của ngành. Ông Trần Minh Hùng cho hay: “Phải đến ngày 6-8 Bộ GD-ĐT mới cung cấp dữ liệu điểm thi THPT quốc gia của những thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào Trường đại học Đồng Nai. Khi đó trường mới xét và biết được có bao nhiêu thí sinh đủ điểm sàn xét tuyển”.
Ông Hùng cho biết thêm, năm nay nhà trường đã tiên liệu sẽ có nhiều ngành rất khó khăn tuyển đủ chỉ tiêu để mở lớp, như: ngành giáo dục thể chất, sư phạm âm nhạc, sư phạm vật lý, sư phạm sinh học, sư phạm lịch sử.
Ngoài 16 ngành sư phạm ở 2 hệ cao đẳng và đại học, Trường đại học Đồng Nai còn xét tuyển 3 ngành khác là: quản trị kinh doanh, kế toán, ngôn ngữ Anh. Đây là những ngành xét tuyển bằng cả điểm thi THPT và học bạ.
* Nhiều phương án linh hoạt
Chiều 17-7, các trường đại học tại Đồng Nai đồng loạt công bố ngưỡng điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển. Các trường quân đội và công an đóng trên địa bàn tỉnh có chính sách tuyển sinh riêng. Các trường còn lại đang áp dụng cơ chế xét tuyển linh hoạt, bằng điểm thi THPT quốc gia và học bạ THPT. Theo cán bộ tuyển sinh một số trường, hình thức xét tuyển học bạ được nhiều thí sinh lựa chọn, vì khá đơn giản khi có 3 môn năm học lớp 12 trong tổ hợp xét tuyển đạt trung bình mỗi môn 6 điểm trở lên là có thể đậu.
Trường đại học lâm nghiệp Phân hiệu Đồng Nai (đóng tại huyện Trảng Bom) năm nay tuyển 16 ngành với 640 chỉ tiêu. Trường có điểm sàn khá thấp so với các trường còn lại. Thí sinh xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia thì chỉ cần đạt 13 điểm/3 bài thi trong tổ hợp xét tuyển. Nếu thí sinh xét tuyển bằng học bạ thì chỉ cần 3 môn học ở lớp 12 trong tổ hợp xét tuyển đạt 15 điểm trở lên.
Trường đại học Lạc Hồng và Trường đại học công nghệ Đồng Nai cũng chính thức đưa ra điểm sàn từ 14-17 điểm tùy ngành. Ngoài xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia, 2 trường ngoài công lập này còn xét tuyển bằng học bạ lớp 12. Thí sinh xét tuyển dạng này chỉ cần đạt 18 điểm trở lên/3 môn.
TS.Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng cho biết: “Năm nay dù điểm thi THPT quốc gia không cao nhưng nhà trường cân nhắc rất kỹ mức điểm sàn bằng với các trường đại học công lập tại TP.Hồ Chí Minh để đảm bảo chất lượng đầu vào, không tuyển sinh bằng mọi giá để giữ uy tín cho trường”.
Trong khi đó, Trường đại học công nghệ Miền Đông (đóng tại huyện Thống Nhất) khi xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia, trường chỉ áp dụng một mức điểm sàn chung cho 10 ngành đào tạo là 15 điểm, đã có cộng điểm ưu tiên và điểm khu vực. Ngoài ra, trường này cũng áp dụng việc xét tuyển bằng học bạ.
Công Nghĩa