Báo Đồng Nai điện tử
En

Chùm tin giáo dục

09:08, 18/08/2019

Sở GD-ĐT đã có công văn gửi các phòng GD-ĐT và cơ sở giáo dục trực thuộc Sở hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học mới 2019-2020. Theo đó, các trường trong tỉnh sẽ khai giảng đồng loạt vào ngày 5-9 theo quy định chung của Bộ GD-ĐT. Những trường khai giảng sớm hơn phải được Sở GD-ĐT chấp thuận chủ trương.

* Không thả bóng bay trong lễ khai giảng năm học mới

Sở GD-ĐT đã có công văn gửi các phòng GD-ĐT và cơ sở giáo dục trực thuộc Sở hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học mới 2019-2020. Theo đó, các trường trong tỉnh sẽ khai giảng đồng loạt vào ngày 5-9 theo quy định chung của Bộ GD-ĐT. Những trường khai giảng sớm hơn phải được Sở GD-ĐT chấp thuận chủ trương.

Trong công văn hướng dẫn, Sở GD-ĐT yêu cầu các trường tổ chức khai giảng phải đảm bảo trang trọng, ngắn gọn và ý nghĩa, thực sự là ngày hội của học sinh.

Một trong những điểm mới của ngày khai giảng năm nay đó là Sở GD-ĐT yêu cầu các trường không được thả bóng bay để hưởng ứng bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải khó phân hủy vào môi trường.

C.N

* Hội thi thiết bị dạy học tự làm

Ngày 16-8, Sở Lao động - thương binh và xã hội đã tổng kết Hội thi Thiết bị dạy học tự làm tỉnh lần thứ 5. Cuộc thi được Sở phát động từ tháng 5-2019 và đã có 24 sản phẩm thiết bị dạy học tự làm của giáo viên các cơ sở dạy nghề trong tỉnh gửi về. 

Kết quả, Trường cao đẳng nghề số 8 (phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) dẫn đầu toàn đoàn. Nhóm tác giả Phạm Thế Phong, Trương Anh Tuấn, Đỗ Cao Nguyên, Cao Văn Tuyền, Phạm Xuân Huyên (Trường cao đẳng cơ giới và thủy lợi, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) đoạt giải nhất, đồng thời được nhận bằng khen của UBND tỉnh. Ngoài ra, Sở còn trao giấy khen cho 2 tập thể và 11 cá nhân đoạt giải nhì, ba và khuyến khích tại hội thi.

Các nhóm tác giả có sản phẩm đoạt giải cao sẽ tiếp tục được Sở Lao động - thương binh và xã hội  bồi dưỡng nâng cao để tham dự Hội thi Thiết bị dạy học tự làm toàn quốc lần thứ 6 diễn ra tại tỉnh Thừa Thiên - Huế vào tháng 9 tới.

Thành Nam

* Học sinh Đồng Nai hoàn thành kỳ thi nghề phổ thông

Sở GD-ĐT đã tổ chức kỳ thi nghề dành cho học sinh hệ THPT và giáo dục thường xuyên năm 2019. Toàn tỉnh có 62 hội đồng thi với 6 môn thi gồm: điện dân dụng, nấu ăn, tin học văn phòng, nuôi cá, làm vườn, trồng rừng. Thí sinh phải thực hiện đủ 2 bài thi (lý thuyết và thực hành) và căn cứ theo số điểm trung bình để xếp loại. Thời gian thi 45 phút đối với phần thi lý thuyết, phần thực hành thời gian từ 30-60 phút, tùy nghề thí sinh chọn dự thi.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, khi xét tốt nghiệp THPT, học sinh có giấy chứng nhận nghề đoạt loại giỏi sẽ được cộng 2 điểm, loại khá được cộng 1,5 điểm và loại trung bình được cộng 1 điểm.

Đặng Công

Tin xem nhiều