Báo Đồng Nai điện tử
En

Chùm tin giáo dục

10:09, 01/09/2019

Theo Sở GD-ĐT, đến cuối năm học 2018-2019 toàn tỉnh có gần 55% trường công lập ở 4 cấp là mầm non, tiểu học, THCS, THPT đạt chuẩn quốc gia.

* Gần 55% trường công lập đạt chuẩn quốc gia

Theo Sở GD-ĐT, đến cuối năm học 2018-2019 toàn tỉnh có gần 55% trường công lập ở 4 cấp là mầm non, tiểu học, THCS, THPT đạt chuẩn quốc gia. Cụ thể: 124/225 trường mầm non công lập được công nhận đạt chuẩn quốc gia (tỷ lệ 55%), 145/293 trường tiểu học (tỷ lệ gần 50%), 104/175 trường THCS (tỷ lệ gần 60%), 26/47 trường THPT (tỷ lệ hơn 55%).   

C.N

* 84% đơn vị trường học có tổ chức cơ sở Đảng

Tính đến cuối năm học 2018-2019, có 84% đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh có tổ chức cơ sở Đảng. Hiện có 8 đơn vị trường học đã phát triển lên thành Đảng bộ, trong đó có 6 trường THPT và 2 trường đại học.

Trong khi đó, tỷ lệ cán bộ quản lý giáo dục là đảng viên đạt 86,28%, tỷ lệ giáo viên là đảng viên đạt 36,53%. Hiện nay vẫn còn nhiều đơn vị trường học chưa thành lập được tổ chức Đảng, chủ yếu nằm ở những trường mầm non ngoài công lập.               

Đặng Công

 

* Tặng 700 triệu đồng học bổng

Hội Khuyến học huyện Nhơn Trạch vừa tổ chức trao học bổng cho học sinh trên địa bàn huyện nhằm động viên tinh thần học tập của các em trước thềm khai giảng năm học 2019 - 2020.

Trong chương trình trao học bổng, Hội Khuyến học huyện đã trao 390 suất học bổng được trích từ Quỹ Vì người nghèo của huyện với tổng trị giá 600 triệu đồng. Theo đó có 102 suất tặng học sinh tiểu học (1 triệu đồng/suất), 197 suất cho học sinh THCS (1,5 triệu đồng/suất), 73 suất cho học sinh THPT (2 triệu đồng/suất), 16 suất cho sinh viên (3 triệu đồng/suất) và 2 suất cho học sinh khuyết tật (3 triệu đồng/suất).

Ngoài ra, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cũng tặng cho học sinh huyện  Nhơn Trạch 80 suất học bổng với tổng trị giá 100 triệu đồng. Tổng các suất học bổng là 470 suất với trị giá 700 triệu đồng.

Theo Hội Khuyến học huyện Nhơn Trạch, từ đầu năm 2019 đến nay, toàn huyện đã huy động được trên 3,5 tỷ đồng chăm lo cho hoạt động khuyến học như: trao học bổng, xe đạp, tặng sách vở, cặp sách, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo…               

Thành Nam

 

Tin xem nhiều