Báo Đồng Nai điện tử
En

Rộn ràng bước vào năm học mới

10:09, 06/09/2019

Sáng 5-9, cùng với hơn 21,3 triệu học sinh trong cả nước, trên 741 ngàn học sinh của tỉnh Đồng Nai hân hoan bước vào năm học mới 2019-2020.

Sáng 5-9, cùng với hơn 21,3 triệu học sinh trong cả nước, trên 741 ngàn học sinh của tỉnh Đồng Nai hân hoan bước vào năm học mới 2019-2020.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng bằng khen UBND tỉnh cho các giáo viên Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (TP.Biên Hòa) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng bằng khen UBND tỉnh cho các giáo viên Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (TP.Biên Hòa) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019 (Ảnh: Huy Anh)

[links()]Khác với tiết trời âm u, có mưa những ngày trước đó, trong buổi sáng hôm qua, thời tiết nắng ráo như ủng hộ thầy trò trong tỉnh, giúp lễ khai giảng diễn ra trọn vẹn, vui tươi.

* Nhiều thành tích cao

Em Phạm Nguyên An Nhiên, lớp 4/5 Trường tiểu học Kim Đồng (TP.Long Khánh) kể: “Trong lễ khai giảng năm nay, em tham gia biểu diễn văn nghệ chào mừng năm học mới. Sau phần lễ, nhà trường tổ chức các trò chơi dân gian cho học sinh tham gia như: kéo co, chạy xe đạp chậm, ném vòng, nhảy bao bố… Dù không trực tiếp chơi mà chỉ làm cổ động viên nhưng em vẫn cảm thấy rất vui vẻ, hào hứng”.

Đúng 7 giờ sáng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường đã đến chung vui với thầy trò Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (TP.Biên Hòa). Tại buổi lễ, tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường đã nghe đại diện Sở GD-ĐT đọc thư chúc mừng năm học mới của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Thầy Đậu Thế Tâm, Hiệu trưởng nhà trường vui mừng thông báo, năm học vừa qua, Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh có 39 học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, 3 em tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi dự thi Olympic quốc tế do Bộ GD-ĐT tổ chức; 3 dự án của 6 học sinh đoạt giải Khoa học kỹ thuật quốc gia cùng 49 huy chương Olympic
30-4. Ngoài ra, có 287 học sinh đoạt học sinh giỏi cấp tỉnh, 100%  học sinh đậu đại học (trong đó có 32% học sinh được tuyển thẳng). Đặc biệt, có em Phạm Tiến Trung đậu thủ khoa Trường đại học y dược TP.Hồ Chí Minh.

Năm học này, Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh có hơn 1 ngàn học sinh. Phát huy những thành tích đã đạt được, thầy trò Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh quyết tâm nỗ lực để xứng đáng là đơn vị đầu tàu của ngành GD-ĐT tỉnh nhà.

Tại Trường THPT Long Khánh (TP.Long Khánh), tập thể giáo viên, học sinh nhà trường vui mừng chào đón Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đến dự lễ khai giảng.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn tặng học bổng cho các em học sinh Trường THPT Long Khánh Ảnh: Hà Anh
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn tặng học bổng cho các em học sinh Trường THPT Long Khánh Ảnh: Hà Anh

Thầy Nguyễn Đình Thiện, Hiệu trưởng Trường THPT Long Khánh cho biết, năm học vừa qua, toàn trường có 55% học sinh đạt học lực khá, giỏi (tổng số hơn 1,4 ngàn học sinh). Tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT quốc gia đạt gần 100%. Đặc biệt, trường có em Nguyễn Ngọc Huy đang là học sinh lớp 10 nhưng tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia dành cho học sinh lớp 12 đoạt giải ba, đã được Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh xin về để học tập tại trường này. Ngoài ra, còn có em Lê Quang Trí, lớp 11 đoạt giải nhì cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia.

Trong lễ khai giảng năm học mới, nhà trường đã vận động các mạnh thường quân trao 35 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho những học sinh nghèo có thành tích học giỏi và 5 suất học bổng (500 USD/suất) của cựu học sinh cho những học sinh nghèo vượt khó.

Tại Trường THPT Long Thành (huyện Long Thành), Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã đánh những hồi trống chính thức khai giảng năm học mới. Phó giám đốc Sở GD-ĐT Trương Thị Kim Huệ đã trao tặng giấy khen của Sở GD-ĐT cho những giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học vừa qua.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Long Thành
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Long Thành

Năm học 2019-2020, Trường THCS-THPT Bàu Hàm (huyện Trảng Bom) có hơn 1,4 ngàn học sinh ở 36 lớp với 80 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Thời gian qua, Trường THCS-THPT Bàu Hàm đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, thi đua dạy tốt, học tốt, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Nhờ đó mà số học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến cũng ngày càng tăng.

Ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của thầy trò Trường THCS-THPT Bàu Hàm, đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị trong năm học này, nhà trường tiếp tục có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, duy trì tốt các tiêu chí trường chuẩn quốc gia đã được công nhận năm 2018. Cùng với đó, cần tăng cường lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

UVTV-Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai Phạm Văn Ru trao bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể nhà trường

Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy  Phạm Văn Ru trao bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân Trường THCS-THPT Bàu Hàm. (ảnh: N.Hòa)

Dịp này, đồng chí Huỳnh Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến chung vui và trao tặng bằng khen tập thể lao động xuất sắc năm học 2018-2019 cho thầy trò Trường THPT Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Mỹ).

Trường THPT Cẩm Mỹ đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2018. Năm học trước, trường có 21 học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT đạt 94,2%.

Đến dự lễ khai giảng năm học mới của Trường THPT Ngô Quyền và Trường THPT Trấn Biên
(TP.Biên Hòa), Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng và Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn đề nghị thầy trò của hai trường tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong các năm học trước để gặt hái thêm nhiều thành tích cao hơn nữa trong dạy và học.

* Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học

Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh (phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) trong năm học 2019-2020 tiếp nhận mới 19 học sinh câm điếc cùng nhiều dụng cụ, đồ dùng dành cho học sinh khuyết tật trị giá 27 triệu đồng do các nhà hảo tâm trao tặng.

Vui mừng thông báo với Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng những kết quả nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua, thầy Kiều Mạnh Hà, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS-THPT Điểu Xiểng (huyện Xuân Lộc) cho hay, cùng với sự phát triển chung của toàn ngành GD-ĐT, thầy trò Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS-THPT Điểu Xiểng quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt để góp phần xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng trong tương lai cho huyện nhà nói riêng và tỉnh nhà nói chung. Học sinh nhà trường cũng sẽ luôn cố gắng để tham gia nhiều cuộc thi, hội thi do các cấp tổ chức. Qua đó, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm hay, phục vụ tốt cho quá trình học tập.

Tại lễ khai giảng, thầy Lê Việt Hùng, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Diệu (TP.Long Khánh) cho biết, năm học này, nhà trường quan tâm dạy học theo hướng trải nghiệm, sáng tạo; tập trung đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học; thực hiện tốt văn hóa học đường; quan tâm công tác khuyến học, khuyến tài; chuẩn bị tốt việc kiểm định, đánh giá chất lượng và các tiêu chí để được công nhận trường chuẩn quốc gia.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp thăm hỏi, trò chuyện với học sinh ảnh: T.Vi
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp thăm hỏi, trò chuyện với học sinh (ảnh: T.Vi)

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp biểu dương những kết quả mà Trường THPT Hoàng Diệu đã đạt được, trong đó có một số thành tích nổi bật như: 16 học sinh lớp 12 tiêu biểu xuất sắc được kết nạp Đảng, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT trong kỳ thi THPT quốc gia đạt hơn 97%, cao hơn tỷ lệ chung của tỉnh.

Đến dự lễ khai giảng tại Trường THPT Nam Hà (TP.Biên Hòa), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước đã gửi lời động viên đến học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, tiếp tục đạt được những thành tích tốt trong dạy và học.

Theo thầy Lương Toàn Thuận, Hiệu trưởng Trường THPT Nam Hà, năm học 2019-2020, toàn trường có hơn 1,2 ngàn học sinh, tăng 80 học sinh so với năm học trước. Tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT của nhà trường luôn ở tốp cao. Dịp này, nhà trường cũng đã trao tặng 29 suất học bổng (từ 900 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng cựu học sinh trúng tuyển vào các trường đại học tốp đầu.

* Hứa hẹn nhiều thắng lợi mới

Là địa phương vùng sâu, vùng xa của tỉnh, năm học này, huyện Tân Phú có hơn 32,7 ngàn học sinh các cấp học, tăng 400 học sinh so với năm học trước. Để phục vụ tốt hơn nhiệm vụ dạy và học trong năm học mới, huyện Tân Phú đã đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học tiên tiến. Có 2 trường học được đầu tư xây dựng thêm phòng là Trường tiểu học Lê Văn Tám và Trường mầm non Trà Cổ.

Ngay sau khi dự lễ khai giảng tại Trường THPT Điểu Cải, Giám đốc Sở GD-ĐT Huỳnh Lệ Giang đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà thầy Nguyễn Văn Thành, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Phú (huyện Định Quán) vừa phải phẫu thuật điều trị bệnh. Khi được lãnh đạo Sở GD-ĐT đến thăm, thầy Thành rất xúc động và tỏ lòng cảm ơn tới cô Huỳnh Lệ Giang. Thầy Nguyễn Văn Thành cho biết sẽ cố gắng điều trị, sớm hồi phục sức khỏe để cùng với tập thể sư phạm nhà trường tiếp tục dìu dắt các học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Toàn huyện Tân Phú hiện có 25/60 trường học đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Trong năm học này, ngành GD-ĐT huyện Tân Phú phấn đấu sẽ có thêm 6 trường học được công nhận chuẩn quốc gia.

Còn tại Trường tiểu học Hưng Lộc (xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất), trong lễ khai giảng, nhà trường đã tặng học bổng cho 550 em học sinh, mỗi suất gồm 500 ngàn đồng tiền mặt và 10 cuốn vở. Ngoài ra, 120 học sinh khối lớp 1 cũng được nhà trường phát mũ bảo hiểm để tham gia giao thông an toàn hơn.

Nhằm chia sẻ phần nào khó khăn với các học sinh nghèo của các trường: THCS Thừa Đức, THCS Xuân Đường, THCS Chu Văn An (huyện Cẩm Mỹ), Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường Chính trị tỉnh đã trao tặng 30 chiếc xe đạp với tổng trị giá 46 triệu đồng cho các học sinh nghèo, vượt khó. Toàn bộ số tiền được trích từ quỹ hoạt động của Chi đoàn nhà trường và vận động mạnh thường quân hỗ trợ.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm của năm học là nâng cao chất lượng dạy và học, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong nhà trường và ngoài cộng đồng cho học sinh, Trường THPT Võ Trường Toản (huyện Cẩm Mỹ) quyết tâm chủ động thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch giảng dạy nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo. Đồng thời trường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, giúp học sinh tiếp thu bài tốt hơn.

Giám đốc Sở Giao thông - vận tải, Phó trưởng ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Từ Nam Thành trao nón bảo hiểm cho các em học sinh.
Giám đốc Sở Giao thông - vận tải, Phó trưởng ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Từ Nam Thành trao nón bảo hiểm cho các em học sinh.

Trong lễ khai giảng tại Trường TH-THCS Phú An (huyện Tân Phú), Ban An toàn giao thông tỉnh và Công ty TNHH Honda Việt Nam đã tặng 70 chiếc mũ bảo hiểm, áo trắng và cặp sách cho học sinh khối lớp 1 và những học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. Mặc dù còn nhiều khó khăn, sân khấu khai giảng chỉ được trải bạt tạm bợ dưới sân trường nhưng không khí buổi lễ khai giảng của trường vẫn rộn ràng niềm vui, nhiều phụ huynh cũng đến tham dự lễ khai giảng và chung vui với thầy, trò nhà trường.

Là một trong số rất ít trường tiểu học công lập trên địa bàn TP.Biên Hòa tổ chức dạy bán trú cho học sinh, năm học này, Trường tiểu học Nguyễn An Ninh vinh dự được đón nhận danh hiệu trường chuẩn quốc gia.

Trong lễ khai giảng năm học mới, hơn 200 học sinh khối lớp 1 của trường được nhận dụng cụ học tập, bánh kẹo như lời động viên, khích lệ các em bước vào môi trường mới. Ngoài ra, 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng được nhà trường trao tặng học bổng, mỗi suất là 500 ngàn đồng cùng sách vở, dụng cụ học tập.

Hưởng ứng lời kêu gọi không thả bóng bay để bảo vệ môi trường, trong lễ khai giảng, mỗi học sinh của Trường tiểu học Nguyễn An Ninh được phát một lá cờ Tổ quốc nhỏ thay cho bóng. Nhờ đó, lễ khai giảng không chỉ rộn ràng niềm vui mà còn nhắc nhở tinh thần yêu Tổ quốc trong mỗi học sinh.

Hòa chung không khí vui tươi của học sinh toàn tỉnh, hơn 45 ngàn học sinh các cấp của huyện Nhơn Trạch cũng hân hoan chào đón lễ khai giảng năm học mới. Năm học này, toàn huyện Nhơn Trạch có 47 trường học các cấp. Thầy trò toàn huyện quyết tâm nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt, đạt được nhiều thành tích cao.

Giám đốc Sở GD-ĐT Huỳnh Lệ Giang lắng nghe ý kiến của học sinh trong ngày khai giảng ảnh: H.Dung
Giám đốc Sở GD-ĐT Huỳnh Lệ Giang lắng nghe ý kiến của học sinh trong ngày khai giảng ảnh: H.Dung

Tham dự lễ khai giảng tại Trường THPT Điểu Cải (huyện Định Quán), Giám đốc Sở GD-ĐT Huỳnh Lệ Giang đã tặng lẵng hoa chúc mừng, trao tặng Cờ thi đua xuất sắc và bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể và các cá nhân của nhà trường đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua. Cô Huỳnh Lệ Giang cũng trò chuyện, lắng nghe ý kiến, đề xuất của các em học sinh trong năm học mới.

Thay mặt hơn 1,3 ngàn học sinh Trường THPT Điểu Cải, em Vũ Thị Thùy Trang, lớp 10A1 bày tỏ, đây là khai giảng đầu tiên của em tại một ngôi trường mới nên không tránh khỏi những bỡ ngỡ, rụt rè nhưng cũng không kém phần háo hức, hồi hộp. Thùy Trang nói: “Chúng em biết rằng ngôi trường THPT là ngưỡng cửa quan trọng trong cuộc đời mà ở đó, chúng em sẽ phải học tập với một tinh thần mới, phải luôn cố gắng, nỗ lực hết mình trong học tập. Nhưng chúng em luôn vững tin vì biết rằng đồng hành với chúng em luôn là quý thầy cô, những người đang ngày đêm tận tụy để truyền đạt cho bao thế hệ học sinh những kiến thức quý báu cùng những kỹ năng, kinh nghiệm để làm hành trang vào đời. Khoác lên mình chiếc áo dài trắng đồng phục của nhà trường, em cảm nhận được sự trưởng thành của bản thân và trách nhiệm của mình trong việc học tập. Chúng em xin hứa sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện thật tốt để không phụ sự kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô”.             

Học sinh Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh trong lễ khai giảng năm học mới 2019-2020. (Ảnh: Huy Anh)
Học sinh Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh trong lễ khai giảng năm học mới 2019-2020. (Ảnh: Huy Anh)

Quan tâm đến các điểm trường lẻ

Là trường xa nhất của huyện Vĩnh Cửu, năm học này ngoài việc được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học khang trang, hiện đại, Trường tiểu học Phú Lý còn được đầu tư xây dựng hồ bơi để “xóa mù” bơi cho học sinh.

Còn Trường TH-THCS Mã Đà được các mạnh thường quân, các tổ chức từ thiện, xã hội hỗ trợ nhiều phần quà thiết thực, xây dựng thêm phòng học, nhà vệ sinh cho thầy trò nơi đây. Ngoài ra, trường còn có một ký túc xá do Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai hỗ trợ để học sinh xa nhà trọ học.

Trường mầm non Sông Ray là trường có số lượng học sinh đông nhất trong khối mầm non của huyện Cẩm Mỹ. Trong không khí hân hoan của ngày khai giảng, 990 trẻ mầm non đang học tại 4 điểm trường lẻ của trường đã về điểm trường chính để dự lễ khai giảng. Dự kiến trong 1 tháng nữa, phân hiệu ấp 4 của trường sẽ có thêm 2 phòng học mới, nâng tổng số phòng học của điểm trường này lên 5, đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân trên địa bàn.

  Nhóm P.V- C.T.V

 

Tin xem nhiều