Báo Đồng Nai điện tử
En

Dự án Lập trình tương lai cùng Google - giai đoạn 2

09:12, 08/12/2019

Tại TP.Hồ Chí Minh, Google vừa giới thiệu dự án Lập trình tương lai cùng Google - giai đoạn 2.

Tại TP.Hồ Chí Minh, Google vừa giới thiệu dự án Lập trình tương lai cùng Google - giai đoạn 2.

Giai đoạn 1 kết thúc từ tháng 8-2018, đã đem đến hơn 10 ngàn giờ học lập trình ngôn ngữ Scratch cho gần 1.300 học sinh cấp tiểu học tại TP.Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Tiền Giang. Giai đoạn 2 mở rộng số lượng học sinh lên hơn 100 lần so với giai đoạn 1, tăng địa bàn triển khai khắp cả 3 miền.

Quang cảnh buổi giới thiệu dự án Lập trình tương lai cùng Google giai đoạn 2
Quang cảnh buổi giới thiệu dự án Lập trình tương lai cùng Google giai đoạn 2

Theo báo cáo Tương lai của các việc làm của Diễn đàn Kinh tế thế giới và mạng tuyển dụng LinkedIn, các kỹ năng làm việc sẽ biến đổi nhanh chóng từ nay đến năm 2022. Ước tính, 85% công việc sẽ thay đổi vì chuyển đổi số vào năm 2022. Theo dự báo của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), 86% việc làm trong ngành dệt may tại Việt Nam sẽ bị thay thế bằng tự động hóa vào năm 2050 là một minh chứng. Khu vực châu Á Thái Bình Dương được dự báo sẽ thiếu khoảng 47 triệu lao động có kỹ năng số vào năm 2030.

Dự án Lập trình tương lai cùng Google nhằm hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tương lai cho nền kinh tế số Việt Nam. Giai đoạn năm 2018, dự án đã hoàn thành mục tiêu ban đầu là ươm mầm ước mơ, đam mê khoa học máy tính cho trẻ em. 100% các em hoàn thành khóa học đã có thể tạo ra sản phẩm lập trình của mình bằng ngôn ngữ Scratch, với 800 sản phẩm đăng ký Sân chơi lập trình cuối khóa.

Từ những thành công trên, Google châu Á Thái Bình Dương (APAC) tiếp tục phối hợp cùng Quỹ Dariu mở rộng dự án giáo dục Lập trình tương lai cùng Google cho năm học 2019-2020.

Đối tượng học sinh bao gồm học sinh tiểu học, THCS, THPT và học viên khối nghề nghiệp với số lượng lên đến 150 ngàn học sinh, sinh viên (khoảng 300 trường học). Thêm 350 giáo viên sẽ được đào tạo với những kiến thức giảng dạy bổ sung đa dạng hơn, và dự kiến triển khai tại 15 tỉnh thành Bắc - Trung - Nam.

Về nội dung đào tạo, giai đoạn 2 bổ sung kiến thức đa dạng hơn theo các cấp học, bao gồm: lập trình ngôn ngữ Scratch và Robotics, ứng dụng bo mạch Micro:bit, kiến thức và sử dụng internet an toàn. Trong đó, bộ tài liệu sử dụng internet an toàn do Google biên soạn, giàu kiến thức và trình bày dễ hiểu, tạo sức hút với người đọc. Thông qua các môn học lập trình và kiến thức internet, dự án Lập trình tương lai cùng Google cổ vũ đưa lập trình trở thành môn học công nghệ chính khóa tại các trường học từ cấp tiểu học đến cấp phổ thông, hướng tới việc đào tạo nguồn nhân lực số đáp ứng xu hướng phát triển của xã hội hiện đại công nghiệp 4.0 tại Việt Nam.

Số liệu tổng quan về dự án Lập trình tương lai cùng Google - giai đoạn 2019-2020:

- Tổng số đào tạo: 150 ngàn học sinh, trong đó học sinh các khối tiểu học và trung học là 120 ngàn, học viên nghề là 30 ngàn. Đào tạo 350 giáo viên. Triển khai tại 300 trường.

- Phạm vi dự kiến trải rộng 15 tỉnh, thành (Hà Nội, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, TP.Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Hà An

Tin xem nhiều