Báo Đồng Nai điện tử
En

Bị xương cá đâm thủng thực quản

09:03, 15/03/2020

(ĐN)- Các bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vừa phẫu thuật gắp chiếc xương cá dài 4cm ra khỏi thực quản cho bệnh nhân Đ.T. (56 tuổi, ngụ H.Vĩnh Cửu).

(ĐN)- Các bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vừa phẫu thuật gắp chiếc xương cá dài 4cm ra khỏi thực quản cho bệnh nhân Đ.T. (56 tuổi, ngụ H.Vĩnh Cửu).

Bác sĩ đang thăm hỏi tình hình sức khỏe cho bệnh nhân T. Ảnh: Sao Mai
Bác sĩ đang thăm hỏi tình hình sức khỏe cho bệnh nhân T. Ảnh: Sao Mai

Bệnh nhân T. nhập viện trong tình trạng bị hóc xương cá khiến cổ đau nhiều. Các bác sĩ đã tiến hành nội soi gắp ra một chiếc xương cá và cho bà T. xuất viện. Tuy nhiên, 5 ngày sau, vùng cổ bà T. có biểu hiện đau, sưng nên quay lại bệnh viện để kiểm tra.

Qua siêu âm, chụp CT, các bác sĩ phát hiện bà T. có một ổ mủ ở cổ phía bên phải, bên trong ổ mủ có dị vật là xương cá dài 4cm. Do chiếc xương này đã đâm thủng thực quản và nằm ra bên ngoài nên trước đó trong quá trình nội soi đầu tiên các bác sĩ không thấy rõ. Bệnh nhân ngay sau đó được tiến hành mổ, vét sạch mủ và gắp xương cá ra ngoài.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều