Báo Đồng Nai điện tử
En

Cụ bà 75 tuổi đi lại được sau 18 giờ phẫu thuật gãy cổ xương đùi

08:03, 24/03/2020

(ĐN)- Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai vừa phẫu thuật thay khớp háng giúp cụ bà T.T.L. (75 tuổi, ngụ P.Hòa Bình, TP.Biên Hòa) có thể đi lại được sau khi bị gãy cổ xương đùi.

(ĐN)- Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai vừa phẫu thuật thay khớp háng giúp cụ bà T.T.L. (75 tuổi, ngụ P.Hòa Bình, TP.Biên Hòa) có thể đi lại được sau khi bị gãy cổ xương đùi.

Cụ bà T.T.L. tập đi bằng khung đẩy sau phẫu thuật
Cụ bà T.T.L. tập đi bằng khung đẩy sau phẫu thuật

 

Trước đó, bà L. bị trượt chân té ngã, đau nhói vùng háng, không thể đứng lên được. Mức độ đau càng ngày càng tăng nên bà  được người thân đưa vào Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai cấp cứu.

Qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân bị gãy cổ xương đùi bên trái, phải tiến hành phẫu thuật để tránh nguy cơ bị liệt.

Trong vòng 30 phút, BS Phạm Đình Vinh, Khoa Chấn thương chỉnh hình cùng ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành thay khớp háng bán phần không xi măng cho cụ L. Kết quả rất thành công, 18 giờ sau phẫu thuật, cụ L. đã có thể tự ngồi dậy, bước xuống sàn và sử dụng khung đẩy để tập đi lại được.

Theo BS Vinh, ở người già do xương yếu nên chỉ cần té ngã cũng có thể gây ra gãy xương. Nếu không được chẩn đoán chính xác và điều trị đúng phương pháp thì tỷ lệ phục hồi gãy cổ xương đùi ở người già rất thấp, đồng thời cũng gây ra nhiều biến chứng về sau, nhất là đối với những người già có tiền sử loãng xương. Đa số người bệnh sẽ phải nằm tại chỗ, điều trị dài ngày tại bệnh viện.

Tin, ảnh: Hạnh Dung

Tin xem nhiều