Báo Đồng Nai điện tử
En

Một bé trai nuốt 2 đồng xu vào dạ dày

09:03, 15/03/2020

(ĐN)- Bác sĩ Mạc Quốc Dũng, Phó trưởng khoa Tiêu hóa Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, vừa thực hiện nội soi gắp 2 đồng xu ra khỏi dạ dày bé trai Đ.K. (7 tuổi, ngụ P.Hóa An, TP.Biên Hòa).

(ĐN)- Bác sĩ Mạc Quốc Dũng, Phó trưởng khoa Tiêu hóa Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, vừa thực hiện nội soi gắp 2 đồng xu ra khỏi dạ dày bé trai Đ.K. (7 tuổi, ngụ P.Hóa An, TP.Biên Hòa).

2 đồng xu được phẫu thuật lấy ra từ dạ dày bé Đ.K.
2 đồng xu được phẫu thuật lấy ra từ dạ dày bé Đ.K.

Trước đó, sau khi bệnh nhân nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành chụp X-quang và phát hiện có dị vật trong dạ dày. Một ngày sau, qua theo dõi dị vật không thể đi qua được lỗ môn vị để thải ra ngoài qua đường hậu môn nên các bác sĩ đã tiến hành gây mê cho bệnh nhi, thực hiện nội soi thực quản, dạ dày và gắp dị vật là 2 đồng xu có đường kính 2cm ra ngoài thành công qua đường thực quản.

Bác sĩ Dũng cho biết, thời gian qua, bệnh viện tiếp nhận rất nhiều trường hợp trẻ nuốt phải dị vật như: đồng xu, móc khóa, chìa khóa, viên bi. Nguyên nhân là trong lúc chơi đùa các bé không may nuốt phải. Do đó, phụ huynh cần quan tâm đến con trẻ, để xa tầm tay trẻ em những vật nhỏ, tròn, sắc nhọn… mà trẻ có thể nuốt phải. Trường hợp hóc dị vật nguy hiểm sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ.

Lộc Dung

Tin xem nhiều