Báo Đồng Nai điện tử
En

2 trường đại học ở Đồng Nai sử dụng phương án xét tuyển bằng điểm đánh giá năng lực

08:04, 05/04/2021

(ĐN) - Đến thời điểm hiện tại, có 70 trường đại học trong cả nước sử dụng điểm trong kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM làm một trong các phương án xét tuyển. Trong đó có 10 trường thuộc hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM và 60 trường ngoài hệ thống. Đồng Nai có 2 trường đại học đã công bố sử dụng phương án tuyển sinh này gồm: Trường đại học Lạc Hồng và Trường đại học Công nghệ Miền Đông.

(ĐN) - Đến thời điểm hiện tại, có 70 trường đại học trong cả nước sử dụng điểm trong kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM làm một trong các phương án xét tuyển. Trong đó có 10 trường thuộc hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM và 60 trường ngoài hệ thống. Đồng Nai có 2 trường đại học đã công bố sử dụng phương án tuyển sinh này gồm: Trường đại học Lạc Hồng và Trường đại học Công nghệ Miền Đông.

Ngày 28-3, Đại học Quốc gia TP.HCM đã tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 với hơn 68 ngàn thí sinh dự thi. Đây là kỳ thi thu hút đông thí sinh dự thi nhất trong 4 năm diễn ra. Kết quả của kỳ thi được công bố vào ngày 5-4.

Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ mở cổng đăng ký dự thi cho đợt 2 từ ngày 4-5 đến ngày 4-6. Thí sinh có thể dự thi cả 2 đợt, kết quả cao nhất sẽ được dùng làm căn cứ xét tuyển.

Hải An

Tin xem nhiều