Báo Đồng Nai điện tử
En

Xương cá đâm thủng dạ dày bệnh nhân

08:04, 11/04/2021

(ĐN)- Các bác sĩ Bệnh viện đại học Y dược Shing Mark vừa phẫu thuật cấp cứu lấy thành công dị vật là xương cá trong dạ dày bệnh nhân.

(ĐN)- Các bác sĩ Bệnh viện đại học Y dược Shing Mark vừa phẫu thuật cấp cứu lấy thành công dị vật là xương cá trong dạ dày bệnh nhân.

Theo đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau vùng thượng vị, đau đột ngột, sau đó đau lan sang hạ sườn phải.

Sau khi nhập viện, bệnh nhân được chỉ định siêu âm, chụp X-quang nhưng vẫn không phát hiện được dị vật. Đến khi chụp CT, các bác sĩ phát hiện có một dị vật hình que đâm xuyên qua dạ dày bệnh nhân.

Các bác sĩ sau đó đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu bằng phương pháp nội soi ổ bụng thám sát thấy dị vật là xương cá dài khoảng 3cm, dày 4-5mm. Sau đó, tiến hành khâu lỗ thủng, rửa ổ bụng, đặt dẫn lưu.

BS CKI Rmah Lực, Khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện đại học Y dược Shing Mark khuyến cáo, để tránh bị hóc dị vật, trong khi ăn uống, mọi người nên tập trung, không nên vừa ăn vừa làm những việc khác, chú ý khi ăn không cười đùa. Trong trường hợp không may bị hóc xương, người dân không nên chữa mẹo, không khạc nhổ gây tổn thương cổ họng, thực quản mà cần đến ngay cơ sở y tế nơi gần nhất để được xử lý kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc.

Bảo Lộc

Tin xem nhiều