Báo Đồng Nai điện tử
En

Khẩn trương dập dịch tại điểm nóng sốt xuất huyết

07:08, 13/08/2022

Xã Bắc Sơn (H.Trảng Bom) đang là điểm nóng nhất về dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) trong tỉnh khi đã ghi nhận 280 ca mắc bệnh, 4 ca tử vong, chiếm 25% tổng số ca tử vong do SXH toàn tỉnh.

Xã Bắc Sơn (H.Trảng Bom) đang là điểm nóng nhất về dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) trong tỉnh khi đã ghi nhận 280 ca mắc bệnh, 4 ca tử vong, chiếm 25% tổng số ca tử vong do SXH toàn tỉnh.

Chị T.T.H. (công nhân KCN Sông Mây) nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốt xuất huyết nặng. Ảnh: H.Dung
Chị T.T.H. (công nhân KCN Sông Mây) nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốt xuất huyết nặng. Ảnh: H.Dung

TS-BS Trần Minh Hòa, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, trung tâm sẽ hỗ trợ H.Trảng Bom triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch SXH, cố gắng xóa được ổ dịch tại xã Bắc Sơn trong tháng 8 này.

* Nhiều ca bệnh nặng, tử vong

Phó chủ tịch UBND xã Bắc Sơn Đinh Thị Duyên cho hay, toàn xã có hơn 76 ngàn dân. Trong đó, hơn 50% là tạm trú, chủ yếu sinh sống ở các khu nhà trọ công nhân. Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn xã ghi nhận 280 ca mắc SXH, tăng hơn 1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Số ca bệnh nặng chiếm 10% tổng số ca mắc. Trong đó, có 4 trường hợp đã tử vong, đều là nữ.

Ca tử vong do SXH mới đây nhất trên địa bàn xã là trường hợp chị M.T.K.D. (25 tuổi, ngụ ấp Sông Mây). Theo thông tin khai thác bệnh sử của Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, chị D. bị sốt cao ở nhà từ ngày 2-8, tự mua thuốc uống đến ngày 5-8 thì giảm sốt, bớt mệt nhưng xuất hiện triệu chứng đau lưng nên đã đến khám tại một phòng khám tư nhân.

Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có quy định: “Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền… sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng”.

Sau đó, chị D. được cho thuốc về nhà uống. Đến tối cùng ngày, chị D. thấy mệt mỏi, đau bụng tăng dần, nôn ói. Sáng 6-8, chị D. bị mệt nhiều, khó thở, tím tái nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu. Trên đường nhập viện, bệnh nhân mê man, tím tái, được cấp cứu trong tình trạng đã ngưng tim. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân không qua khỏi.

2 trường hợp tử vong do SXH khác ngụ tại ấp Sông Mây là bà P.T.D. (92 tuổi) nhập viện ngày 18-6, tử vong ngày 1-7; bà Đ.T.K. (56 tuổi) nhập viện ngày 22-7, tử vong ngày 27-7. Trường hợp tử vong tại ấp An Chu là chị T.T.M.B. (28 tuổi) nhập viện ngày 11-7 và tử vong ngày 15-7.

Vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cấp cứu kịp thời, qua cơn nguy hiểm là chị T.T.H. (18 tuổi) đang làm công nhân tại một doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Sông Mây, H.Trảng Bom.

Chị H. chia sẻ, chị ở trọ cùng bạn tại một phòng trọ nhỏ, ẩm thấp trên địa bàn ấp Sông Mây. Cách đây vài ngày, chị bị sốt cao liên tục không hạ. Do chủ quan nên chị không đến bệnh viện khám. Sốt cao đến ngày thứ 6 thì chị bị ngất xỉu, mệt mỏi, được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu.

BS Lê Thế Dương, Phó trưởng khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cho hay, do có vấn đề nhồi máu cơ tim nên bệnh rất dễ diễn tiến nặng. Rất may bệnh nhân được đưa vào cấp cứu kịp thời, nếu chậm trễ sẽ dẫn đến hậu quả khó lường.

* Tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động phòng bệnh

Thực tế giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh SXH trên địa bàn xã Bắc Sơn của các lực lượng chức năng mới đây cho thấy, ý thức phòng, chống dịch bệnh của người dân chưa cao. Hàng loạt vỏ dừa khô được chất đống tại các bãi đất trống trên địa bàn, bên trong các vỏ dừa là nước đọng và rất nhiều lăng quăng đang phát triển.

Tại nhiều hộ dân có chăn nuôi gà, thùng xốp, vật dụng chứa nước được vứt bỏ khắp vườn. Khi trời mưa xuống, những thùng xốp này là vật dụng chứa nước lâu ngày, tạo điều kiện cho muỗi đẻ trứng, lăng quăng sinh sôi.

Bà Vũ Thị Huyền (ngụ ấp Sông Mây) rất bức xúc với tình trạng nhiều công nhân ở trọ tại các khu nhà trọ trên địa bàn không biết giữ gìn vệ sinh nơi ở sạch sẽ.

“Khu vực gia đình tôi sinh sống có 17 hộ gia đình, trong đó có rất nhiều trẻ con. Tuy nhiên, nhiều người sinh sống trong các khu nhà trọ gần đây chưa có ý thức phòng bệnh. Họ ăn uống xong rồi vứt rác bừa bãi, không chịu dọn dẹp, trưởng ấp có nhắc nhở cũng không nghe, chỉ đến khi cán bộ xã, huyện xuống nhắc mới có chuyển biến. Đợt dịch bệnh Covid-19 lần trước, ở khu vực này cũng có nhiều người mắc bệnh. Một trong những nguyên nhân chính là do ý thức phòng bệnh của nhiều người chưa cao” - bà Huyền nói.

Bà Huyền đề nghị lãnh đạo xã, huyện tăng cường gặp gỡ, tuyên truyền cho chủ các dãy trọ trên địa bàn xã nói chung và địa bàn ấp Sông Mây nói riêng về tình hình dịch bệnh để các chủ dãy trọ nhắc nhở người thuê trọ ăn ở sạch sẽ, xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp, phòng, chống dịch bệnh, giảm số ca tử vong.

Chia sẻ về những khó khăn trong công tác phòng, chống dịch bệnh SXH trên địa bàn, BS Trần Lê Toàn, Trưởng trạm Y tế xã Bắc Sơn cho hay, do địa bàn xã rộng mà nhân lực y tế hạn chế (trước kia toàn xã có khoảng 260 cộng tác viên y tế, thường xuyên đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để tuyên truyền diệt lăng quăng tại các hộ dân trên địa bàn nhưng hiện nay kinh phí phụ cấp cho lực lượng này đã bị cắt) nên trạm cũng không biết xoay xở ra sao.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh SXH tại điểm nóng xã Bắc Sơn, TS-BS Trần Minh Hòa đề nghị xã Bắc Sơn tăng cường truyền thông bằng cách phát tờ rơi, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện ký cam kết diệt lăng quăng giữa UBND xã và hộ gia đình. Đặc biệt, cần khẩn trương diệt lăng quăng trong toàn xã, nhất là ấp Sông Mây và ấp An Chu, không để sót vật dụng chứa lăng quăng. Tổ chức phun hóa chất diện rộng để tiêu diệt sạch đàn muỗi trưởng thành đang mang virus Dengue gây bệnh SXH. Xử lý triệt để các ổ dịch để kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn.     

Hạnh Dung

Tin xem nhiều