Báo Đồng Nai điện tử
En

Cà phê ở Đồng Nai có từ bao giờ?

03:02, 05/02/2013

Lần đầu tiên cây cà phê được trồng ở Việt Nam vào năm 1875. Thời ấy, giống Arabica được người Pháp mang từ đảo Bourton sang trồng ở phía Bắc, sau đó lan ra các tỉnh miền Trung.

Lần đầu tiên cây cà phê được trồng ở Việt Nam vào năm 1875. Thời ấy, giống Arabica được người Pháp mang từ đảo Bourton sang trồng ở phía Bắc, sau đó lan ra các tỉnh miền Trung. Năm 1901, tỉnh Biên Hòa có 8 colons (chủ đất tư bản) của người Pháp đầu tư kinh doanh cà phê: Công ty Paris Phước Tân (tổng Long Vĩnh Thượng - một số xã phía Bắc huyện Long Thành ngày nay) trồng 25 ngàn gốc cà phê; Romans ở làng Bình Dương (tổng Long Vĩnh Thượng) 2,2 ngàn gốc; Lorenzo làng Xuân Lộc (tổng Bình Lâm thượng - xã Hưng Thịnh, Hưng Lộc, huyện Trảng Bom) 3,8 ngàn gốc; Button làng Bình Thạnh (tổng Phước Vĩnh trung - một phần TP. Biên Hòa) 6 ngàn gốc; Nativel làng Bình Trước (tổng Phước Vĩnh Thượng - Biên Hòa) 10 ngàn gốc; Crestien làng Chánh Hưng (tổng Chánh Mỹ Hạ - huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) 30 ngàn gốc và Torbilla hàng ngàn gốc.

Trước phong trào phát triển cây cà phê, một số gia đình người Việt cũng canh tác nhưng trồng ít hơn. Chẳng hạn ở làng Mỹ Hội (tổng Thành Tuy Hạ - huyện Nhơn Trạch) có 2 ngàn gốc, làng Tân Triều Đông (tổng Phước Vĩnh Trung) hơn 1,2 ngàn gốc, làng Tam An (tổng Long Vĩnh Thượng) 1,2 ngàn gốc. Đến năm 1923, toàn tỉnh Biên Hòa (cũ) có khoảng 300 hécta cà phê, năng suất 270kg/hécta. Năm 1959, tỉnh Long Khánh (cũ) phát triển hơn 600 hécta cà phê, sản lượng đạt 240 tấn. Trong giai đoạn 1975 - 1980, mặc dù giá cà phê thế giới tăng cao gấp 2-3 lần nhưng cà phê ở Đồng Nai chỉ phát triển cầm chừng vì chưa mở rộng được thị trường xuất khẩu và còn lo giải quyết vấn đề lương thực sau chiến tranh. Thời kỳ 1985 - 1996, diện tích cà phê ở Đồng Nai tăng rất nhanh vì giá trên thế giới cao, thị trường xuất khẩu được khai thông và đặc biệt là do chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước nên đã khơi dậy tiềm năng sản xuất trong nhân dân. Từ đó đến nay, cà phê được trồng tập trung ở các huyện trong tỉnh: Long Khánh, Tân Phú, Thống Nhất, Xuân Lộc là những vùng đất đỏ bazan, chủ động nước tưới nhờ các công trình thủy lợi gồm hồ chứa, đập dâng hoặc các giếng khoan khai thác nước ngầm.

Đồng Nai hiện có trên 18 ngàn hécta cà phê. Những năm gần đây tình hình xuất khẩu cà phê ở Đồng Nai liên tục tăng. Chỉ tính năm 2012 lượng cà phê xuất khẩu trong tỉnh đạt 150,5 ngàn tấn, tăng 57,6% so với năm 2011. Còn cả nước, năm 2012 là năm thứ 5 liên tục diện tích thu hoạch cà phê của Việt Nam vượt qua mốc 500 ngàn hécta. Cà phê nằm trong nhóm 12 mặt hàng đạt kim ngạch từ 2 tỷ USD trở lên. Xuất khẩu cà phê năm 2012 của Việt Nam cả về khối lượng và kim ngạch đạt đỉnh cao nhất từ trước tới nay và lần đầu tiên đã vượt qua Brazil để đứng đầu thế giới.

Đ.D (tổng hợp)

Tin xem nhiều