Năm 2011, Công an huyện Xuân Lộc đã đạt được nhiều thành tích trong công tác truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại đối tượng bị truy nã. Thông qua công tác vận động, nhiều đối tượng truy nã đã ra đầu thú trước cơ quan công an để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
* Đổi mới biện pháp vận động
Trung tá Huỳnh Yên Nam, Phó trưởng Công an huyện Xuân Lộc, cho biết trong năm 2011, công tác truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã ở huyện Xuân Lộc đạt được nhiều kết quả tiến bộ. Đặc biệt, trong cao điểm triển khai kế hoạch truy bắt đối tượng truy nã, vận động đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã theo chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh (từ ngày 20-6 đến 20-8-2011), Công an huyện đã làm tốt công tác vận động nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác phát hiện, tố giác đối tượng truy nã và vận động những người phạm tội còn lẩn trốn ra đầu thú. Kết quả sau 2 tháng triển khai cao điểm, Xuân Lộc đã bắt và vận động đầu thú được 20 đối tượng có lệnh truy nã, đây là con số cao nhất mà Công an huyện Xuân Lộc đạt được trong công tác khó khăn này từ trước đến nay.
![]() |
| Một buổi triển khai công tác của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Xuân Lộc. |
Để đạt được thành tích đó, lãnh đạo Công an huyện Xuân Lộc đã tập trung chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn xác minh, lên danh sách các đối tượng có lệnh truy nã ở địa phương để lập phương án truy bắt hoặc ủy thác cho công an các đơn vị, địa phương bạn truy bắt. Với những đối tượng truy nã lẩn trốn ở vùng sâu xa, Công an huyện trao đổi thông tin với công an các địa phương có đối tượng lẩn trốn để nắm chắc tình hình và tập trung lực lượng, kinh phí tổ chức truy bắt nhằm đạt kết quả cao nhất.
Trong thời gian triển khai cao điểm, Công an huyện luôn coi trọng công tác vận động đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng, nhất là thông qua các kênh vận động như phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, những người có uy tín trong cộng đồng, trong gia đình và bạn bè đối tượng để vận động đối tượng truy nã ra đầu thú. Đối với những đối tượng nguy hiểm, có thời gian trốn lâu sau khi gây án, Công an huyện giao cho cán bộ có kinh nghiệm đến từng gia đình vận động và gửi thư kêu gọi đối tượng ra đầu thú. Nét mới trong nội dung thư kêu gọi đối tượng truy nã ra đầu thú là có đầy đủ 3 chữ ký của 3 ngành Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án và được điền tên của đối tượng trong thư. Nội dung thư nêu rõ chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với người phạm tội ra đầu thú để thân nhân các đối tượng truy nã nhận thức đầy đủ, tin tưởng và an tâm vận động con em mình.
* Nhiều đối tượng phạm tội đầu thú
Trong năm 2011, huyện Xuân Lộc đã vận động được 7 đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú. Như đối tượng Hoàng Quang Vinh (SN 1992, ngụ ở xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc) bị Công an huyện truy nã về hành vi gây rối trật tự công cộng vào ngày 10-7-2010. Sau khi gây án, Vinh bỏ trốn khỏi địa phương, Công an huyện đã nhiều lần truy bắt Vinh nhưng không được. Do vậy, Công an Xuân Lộc đã cử cán bộ có kinh nghiệm đến gặp gỡ gia đình Vinh vận động và gửi thư kêu gọi đối tượng đầu thú. Thấy thiện chí của các đồng chí công an và tin tưởng vào chính sách nhân đạo của pháp luật, ngày 17-7-2011, cha ruột Vinh đã đưa con đến trụ sở Công an huyện đầu thú. Căn cứ vào thái độ thành khẩn khai báo của Vinh, Công an huyện đã giải quyết cho đối tượng tại ngoại điều tra. Được về gia đình, nhận thấy rõ chính sách khoan hồng của pháp luật, Vinh đã tác động Huỳnh Ngọc Phong, đối tượng cùng bị truy nã với Vinh, yên tâm ra đầu thú. Ngày 26-7-2011, mẹ ruột Phong cũng đưa con đến Công an huyện đầu thú.
Tương tự, vào tháng 3-2011, Phạm Văn Cường (SN 1986, ngụ tại xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc) phạm tội cố ý gây thương tích và bỏ trốn khỏi địa phương nên đã bị Công an huyện ra quyết định truy nã. Khi nhận được thư kêu gọi ra đầu thú, gia đình Cường được giải thích rõ chính sách khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội tự nguyện đầu thú, nên ngày 20-7 đã đưa con ra đầu thú. Từ đây, Cường tiếp tục tác động Nguyễn Đức Khiêm, đối tượng truy nã chung vụ án với Cường, ra đầu thú. Ba ngày sau, cha của Khiêm đã đưa con ra đầu thú tại Công an huyện.
Trung tá Huỳnh Yên Nam cho biết, nhờ làm tốt công tác truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã nên huyện Xuân Lộc đã từng bước kiềm chế và làm giảm số đối tượng truy nã trên địa bàn.
Đức Việt
