Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống cháy rừng

10:03, 11/03/2022

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa thông báo, từ ngày 9 đến ngày 19-3, các tỉnh, thành phố khu vực Tây nguyên, Nam Trung bộ và Nam bộ chủ đạo ngày trời nắng, chỉ xuất hiện mưa một vài nơi khi chiều tối. Chính vì vậy, giai đoạn này cũng rất dễ xảy ra cháy rừng do ít mưa, nắng nóng kéo dài nhiều ngày.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa thông báo, từ ngày 9 đến ngày 19-3, các tỉnh, thành phố khu vực Tây nguyên, Nam Trung bộ và Nam bộ chủ đạo ngày trời nắng, chỉ xuất hiện mưa một vài nơi khi chiều tối. Chính vì vậy, giai đoạn này cũng rất dễ xảy ra cháy rừng do ít mưa, nắng nóng kéo dài nhiều ngày.

Tại Đồng Nai, hiện toàn tỉnh có khoảng 172 ngàn ha rừng tự nhiên và rừng trồng, tập trung nhiều tại các huyện: Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc. Để phòng chống cháy rừng trong thời điểm này, Sở NN-PTNT đã cùng với Công an tỉnh, cụ thể là lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) kiểm tra công tác an toàn PCCC các khu vực rừng, xây dựng phương án chữa cháy phối hợp nhiều lực lượng. Đồng thời, lực lượng kiểm lâm tỉnh và các đơn vị quản lý rừng đã chủ động tạo 4 ngàn km đường cản lửa, lập các chòi canh lửa với lực lượng ứng trực cả ngày.

Bên cạnh đó, xác định nguy cơ cháy rừng (trừ sự cố thiên tai) chủ yếu đến từ các hoạt động có sử dụng lửa của người dân địa phương, khách du lịch như: đốt rác, đốt rẫy, đốt lửa trại, hút thuốc… nên lực lượng chức năng cũng khoanh vùng các nhóm đối tượng này để có biện pháp tuyên truyền phù hợp. Cụ thể, ngay từ đầu năm 2022, công an các địa phương (có diện tích rừng nhiều) đã tổ chức tuyên truyền biện pháp dùng lửa an toàn, không đốt rác, rẫy bừa bãi với các hộ dân sống quanh rừng; đồng thời đặt các biển hạn chế đốt lửa, biển cảnh báo nguy cơ cháy, số điện thoại cơ quan chức năng tại các cửa rừng nhắc nhở khách du lịch.

Minh Thành

Tin xem nhiều