Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng lòng vượt khó để phát triển

10:07, 02/07/2022

6 tháng đầu năm 2022, kinh tế Đồng Nai tăng trưởng hơn 7%. Mức tăng trưởng này đạt mục tiêu đề ra (6,5-7%) và là mức cao trong số các tỉnh, thành Đông Nam bộ. Đây là một dấu hiệu đáng mừng cho thấy kinh tế của Đồng Nai đang trên đà hồi phục mạnh mẽ.

6 tháng đầu năm 2022, kinh tế Đồng Nai tăng trưởng hơn 7%. Mức tăng trưởng này đạt mục tiêu đề ra (6,5-7%) và là mức cao trong số các tỉnh, thành Đông Nam bộ. Đây là một dấu hiệu đáng mừng cho thấy kinh tế của Đồng Nai đang trên đà hồi phục mạnh mẽ.

Đoàn viên tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hướng dẫn cho người dân đến giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Công Nghĩa
Đoàn viên tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hướng dẫn cho người dân đến giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Công Nghĩa

Còn nhớ, khoảng 1 năm về trước, khi đợt dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, kéo dài tại Đồng Nai và nhiều tỉnh thành lân cận, các bệnh viện đều quá tải, nhiều bệnh viện dã chiến được lập ra vẫn chật kín bệnh nhân. Mọi nguồn lực đều dồn cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Thậm chí, Đồng Nai còn nhờ đến sự hỗ trợ nguồn nhân lực phòng, chống dịch bệnh của các tỉnh, thành khác. Kế đến là tình trạng nhiều nhà máy, xí nghiệp trong các khu công nghiệp trong tỉnh bị gián đoạn sản xuất; hàng ngàn công nhân, người lao động mất việc làm, không có thu nhập…

Vào thời điểm đó, với trăm bề khó khăn chưa có tiền lệ, Đảng bộ, chính quyền Đồng Nai vẫn nỗ lực thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH); kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn; huy động mọi nguồn lực để phòng, chống dịch bệnh cũng như quan tâm hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, từng bước kiểm soát hiệu quả dịch bệnh…

Sau khi mở cửa trở lại hoạt động bình thường, Đồng Nai triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn với mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, đồng thời khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển KT-XH. Đặc biệt, nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho phát triển KT-XH cũng được lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo như: tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông hiện đại; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, chủ đầu tư hoàn thành đúng tiến độ các công trình, dự án trọng điểm quốc gia được triển khai trên địa bàn, đặc biệt là dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các tuyến đường cao tốc qua địa bàn; quan tâm công tác an sinh xã hội; triển khai các chính sách kêu gọi người lao động ngoại tỉnh trở lại Đồng Nai làm việc…  

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm sát sao của Đảng bộ, chính quyền trong công tác hồi phục và phát triển KT-XH sau đại dịch Covid-19; sự quyết tâm, đồng lòng vượt khó của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, người dân, hy vọng kinh tế Đồng Nai sẽ có sự bứt phá trong 6 tháng cuối năm 2022.

Cùng với việc tập trung triển khai các giải pháp phát triển kinh tế, nhiều vấn đề xã hội cũng cần được Đồng Nai quan tâm, có giải pháp thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới để KT-XH của Đồng Nai không chỉ tăng trưởng mà còn phát triển bền vững như: tiếp tục quan tâm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chú trọng cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; có chính sách hỗ trợ người lao động trước tình hình lạm phát, giá cả tăng cao…

Đặng Ngọc

 

Tin xem nhiều