Báo Đồng Nai điện tử
En

Diện tích trồng cây ăn trái tăng gần 1.800 hécta

09:09, 17/09/2012

(ĐN)- Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn cho biết, diện tích cây ăn trái trên toàn tỉnh hiện đạt gần 47 ngàn hécta, tăng gần 1.800 hécta so với năm 2011.

Khu vực xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc) trước đây đa số trồng mì, hiện nông dân chuyển sang trồng xoài.
Khu vực xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc) trước đây đa số trồng mì, hiện nông dân chuyển sang trồng xoài.

(ĐN)- Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn cho biết, diện tích cây ăn trái trên toàn tỉnh hiện đạt gần 47 ngàn hécta, tăng gần 1.800 hécta so với năm 2011. Trong đó, diện tích tăng nhiều nhất là xoài, sầu riêng, mít và dừa. Nguyên nhân là vì nông dân chuyển đổi cây hàng năm và những vườn điều già cỗi sang trồng các loại cây trên. Nhiều hộ nông dân có diện tích cây trồng lớn ở huyện Xuân Lộc và TX.Long Khánh cho biết, trồng cây ăn trái giảm công lao động, lợi nhuận cao, do đó xu hướng sắp tới sẽ giảm trồng các loại cây hàng năm.

Khánh Minh

 

 

Tin xem nhiều